Hội đồng quân sự chuyển tiếp cam kết về một chính quyền dân sự mới ở Sudan  

Trong tuyên bố ngày 12/4, Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan cam kết chính phủ mới ở nước này sẽ là "một chính quyền dân sự". 

Chú thích ảnh
Người biểu tình Sudan tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum ngày 6/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan dự kiến sẽ điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài tối đa 2 năm, trước khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Theo người đứng đầu Hội đồng này - Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibn Auf, nếu tình hình "không hỗn loạn" giai đoạn chuyển tiếp có thể sẽ chỉ trong vòng một tháng. Ông đồng thời cho biết đảng Đại hội Dân tộc cầm quyền trước đây của Tổng thống Omar al-Bashir vừa bị lật đổ, được phép tham gia tranh cử.

Cũng trong ngày 12/4, người đứng đầu Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Michelle Bachelet kêu gọi chính quyền Sudan trả tự do cho những người bị bắt giữ vì biểu tình ôn hòa và điều tra việc sử dụng vũ lực chống lại các cuộc biểu tình kể từ tháng 12/2018.

Theo bà Bachelet, đây là "một thời điểm rất quan trọng" đối với Sudan, trong đó "hiện hữu một tương lai không chắc chắn và không yên bình". Bà đồng thời nhấn mạnh rằng nhà chức trách nước này phải kiềm chế sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình ôn hòa.

Tình hình Sudan trở nên căng thẳng sau các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra từ ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối tình trạng giá lương thực tăng mạnh, đồng thời bất bình với những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền khiến đời sống của người dân khó khăn hơn. Tổng thống Omar al-Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Omar Al-Bashir, quân đội Sudan đã bắt đầu lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ 22h00' đến 4h00' (giờ địa phương). Nhóm biểu tình chính ở Sudan đã phản đối các thông báo của quân đội, đồng thời kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết hàng nghìn người biểu tình Sudan vẫn tập trung bên ngoài các sở chỉ huy quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 12/4 khẳng định nước này sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Sudan, cho dù đang có những thay đổi ở đất nước Bắc Phi này.

 Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lục Khảng nêu rõ: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Chúng tôi hy vọng Sudan sẽ vượt qua tình hình hiện nay. Bất kể có thế nào, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị (với Sudan)". Khi được hỏi liệu Chính phủ Trung Quốc có công nhận Hội đồng quân sự, hiện đang được giao trọng trách lãnh đạo Sudan trong thời gian hai năm chuyển tiếp, hay không, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh nước này không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế đề nghị Sudan giao Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir cho Toà án hình sự quốc tế (ICC), đồng thời kêu gọi lãnh đạo quân đội Sudan đảm bảo các quyền của người dân dù lệnh giới nghiêm khẩn cấp được áp đặt tại nước này.

Ông Kumi Naidoo, Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xã quốc tế cho biết Tổng thống Bashir bị truy nã vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Việc bàn giao ông Bashir cho ICC sẽ chứng tỏ cho các nạn nhân thấy rằng công lý được thực thi.

Thanh Phương  (TTXVN)
Quân đội Sudan bắt đầu lệnh giới nghiêm ban đêm
Quân đội Sudan bắt đầu lệnh giới nghiêm ban đêm

Sau khi lật đổ Tổng thống Omar Al-Bashir, quân đội Sudan ngày 11/4 đã bắt đầu lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN