Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc họp này được đề xuất bởi 6 trong số 15 thành viên của HĐBA LHQ là Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Các nước này cũng kêu gọi HĐBA xem xét trách nhiệm của Iran trong việc cung cấp thông tin cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến vật liệu hạt nhân chưa được khai báo, vốn bị phát hiện tại nhiều địa điểm trong lãnh thổ Iran.
Hiện tại, phái đoàn Iran tại LHQ chưa đưa ra phản hồi về cuộc họp này.
Iran lâu nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, IAEA đã cảnh báo rằng Tehran đang đẩy mạnh quá trình làm giàu uranium lên mức 60% - gần sát ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo bom hạt nhân.
Các quốc gia phương Tây lập luận rằng không có lý do dân sự nào để Iran làm giàu uranium ở mức cao như vậy, bởi chưa từng có quốc gia nào làm giàu uranium đến mức này mà không nhằm mục đích chế tạo vũ khí. Tuy nhiên, Iran vẫn bác bỏ cáo buộc và khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn mang tính chất hòa bình.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức. Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Tuy nhiên, vào năm 2018, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, chính quyền Mỹ đã đơn phương rút khỏi JCPOA, dẫn đến việc Iran dần từ bỏ các cam kết hạn chế hạt nhân của mình.
Hiện tại, Anh, Pháp và Đức đã thông báo với HĐBA LHQ rằng họ sẵn sàng kích hoạt cơ chế "snapback" - tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran - nếu cần thiết, nhằm ngăn chặn nước này tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, khả năng thực hiện biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới, thời điểm hết hiệu lực của nghị quyết LHQ liên quan đến JCPOA.