Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động của UNITAD

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 18/9 đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2544 gia hạn thêm 12 tháng hoạt động của Nhóm Điều tra LHQ nhằm thúc đẩy truy cứu tội ác do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại Iraq (gọi tắt là UNITAD).

Chú thích ảnh
Cờ IS tại al-Qaim, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cố vấn Đặc biệt kiêm Trưởng nhóm Điều tra, ông Karim Asad Ahmad Khan hoan nghênh quyết định của HĐBA; cho rằng quyết định này là một minh chứng cho ý chí tập thể nhất quán của cộng đồng quốc tế và Chính phủ Iraq nhằm cùng theo đuổi công lý cho các nạn nhân của IS và những người sống sót. Ông Khan cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác của Chính phủ Iraq đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Nhóm Điều tra, mong muốn phát huy những tiến bộ đã đạt được với các đối tác Iraq trong thời gian tới.

Nhóm Điều tra UNITAD được thành lập năm 2017 theo nghị quyết 2379 của Hội đồng Bảo an LHQ, có nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực nhằm truy cứu trách nhiệm các thành viên IS về các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng đã thực hiện ở Iraq.

Hải Vân (TTXVN)
Mỹ và Ấn Độ kêu gọi Pakistan ngăn chặn nguy cơ bị biến thành 'bàn đạp' tấn công khủng bố
Mỹ và Ấn Độ kêu gọi Pakistan ngăn chặn nguy cơ bị biến thành 'bàn đạp' tấn công khủng bố

Tại cuộc họp lần thứ 17 của Nhóm làm việc chung về chống khủng bố của Mỹ và Ấn Độ và phiên họp thứ 3 của Đối thoại Chỉ định Mỹ - Ấn diễn ra mới đây, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc Pakistan cần hành động lập tức, liên tục và không thể đảo ngược để đảm bảo rằng không có vùng lãnh thổ nào thuộc quyền kiểm soát của nước này được sử dụng cho các hoạt động tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN