Hội chợ Batibouw 2023 chú trọng tiết kiệm năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội chợ thường niên về các giải pháp xây dựng và cải tạo Batibouw 2023 đã quay trở lại thủ đô Brussels của Bỉ sau 3 năm chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Du khách tham vấn tại các gian hàng của vùng Wallonie về giải pháp hỗ trợ người dân tiết kiệm năng lượng. 

Với chủ đề "Xây dựng tương lai", hội chợ năm nay tập trung vào tính bền vững và tiết kiệm năng lượng. Sự kiện này diễn ra từ ngày 14 - 19/3, rút ngắn 3 ngày so với các năm trước. Theo Ban tổ chức, việc giảm thời gian tổ chức hội chợ giúp giảm sử dụng hệ thống sưởi, tiêu thụ điện và việc đi lại của nhân viên. Nhiệt độ trong khu triển lãm được duy trì ở mức 19°C, thấp hơn 2 độ so với trước đây, trong khi Ban tổ chức cắt giảm hệ thống chiếu sáng chung. Tất cả đều nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng. 

Ông Frédéric François, Giám đốc điều hành Fisa, công ty tổ chức Batibouw, nhấn mạnh rằng với tư cách là nhà tổ chức triển lãm thương mại, đơn vị này cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp nhằm đạt mục tiêu trung hòa khí carbon.  

Các nhà tổ chức cũng đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế các gian hàng, lựa chọn những vật liệu có độ bền cao hoặc có thể tái sử dụng, hạn chế đồ dùng một lần như nhựa trong các cửa hàng ăn uống. 

Ông Frédéric Devos, Giám đốc Hội chợ Batibouw, cho biết trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao khiến chi tiêu của các hộ gia đình tại Bỉ tăng, Ban tổ chức mong muốn hội chợ năm nay trở thành nơi để người dân tìm kiếm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tiếp cận các công nghệ mới nhất. 

Chú thích ảnh
Một mẫu nhà nhỏ được cải tạo container - Ngôi nhà "di động” đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phù hợp với sinh viên hoặc các nơi nghỉ dưỡng vì giá thành rẻ, rất được khách hàng quan tâm. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Laurie và Mireille, anh Nicolas Gigot chuyên tư vấn năng lượng tại vùng Wallonie (vùng nói tiếng Pháp), cho biết trong bối cảnh hiện nay, chính quyền vùng đang khuyến khích và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân cải tạo ngôi nhà của họ nhằm tiết kiệm năng lượng như lắp đặt các tấm pin Mặt Trời, điều chỉnh hệ thống cách nhiệt hay hệ thống sưởi. 

Lĩnh vực xây dựng tại Bỉ đang có sự thay đổi ngoạn mục do các quy định về năng lượng và môi trường ngày càng trở nên khắt khe hơn mỗi năm. Hiện nay, các vùng áp dụng phương thức "Bộ ba năng lượng" bao gồm: giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách cách nhiệt ngôi nhà; chọn lựa năng lượng tái tạo như dùng bình đun nước nóng bằng năng lượng Mặt Trời...; sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng như máy bơm nhiệt, hạ nhiệt độ sưởi ấm trong nhà... 

Chủ đề kinh tế tuần hoàn cũng được nêu bật tại hội chợ năm nay thông qua những ngôi nhà nhỏ, làm bằng vật liệu nhẹ kiểu module hay những căn phòng nhỏ được dựng lên từ container. Những “ngôi nhà di động” đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phù hợp với sinh viên hoặc các nơi nghỉ dưỡng vì giá thành rẻ, rất được khách hàng quan tâm.

Chú thích ảnh
Một mẫu nhà nhỏ, làm bằng vật liệu nhẹ kiểu module là giải pháp tiết kiệm năng lượng mà người dân Bỉ quan tâm.

Trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng tăng cao, người dân Bỉ càng chú ý tới tính bền vững và tiết kiệm năng lượng. Batibouw 2023 chính là nơi tập trung những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và giảm hóa đơn năng lượng. Dự kiến hội chợ diễn ra trong 6 ngày này sẽ đón khoảng 18.000 lượt khách tham quan.

Tin, ảnh: Hương Giang (PV TTXVN tại Bỉ)
17 doanh nghiệp Việt Nam dự Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ 2023
17 doanh nghiệp Việt Nam dự Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ 2023

Ngày 12/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - đã tới dự phiên khai mạc Hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ 2023 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm thành phố Boston (Mỹ) và gặp mặt đoàn doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tham dự hội chợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN