Hoàng tử Harry và vợ lập mạng lưới 11 công ty tại ‘thiên đường thuế’ ở Mỹ

Hoàng tử Anh Harry và vợ là Meghan Markle thiết lập một mạng lưới công ty phức tạp, tất cả đều có trụ sở tại bang ‘thiên đường thuế’ Delaware, mặc dù đang sống và kinh doanh ở California, Mỹ.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Hoàng tử Harry. Ảnh: GC

Theo tờ Dailymail, luật sư lâu năm và là giám đốc kinh doanh của Meghan đã thành lập 11 công ty và một quỹ tín thác cho cặp vợ chồng kể từ tháng 4/2020.

Các công ty đều có trụ sở chính tại các văn phòng Beverly Hills của luật sư Richard Genow, người đã làm việc với Meghan trong nhiều năm.

Xuất hiện trong hồ sơ của tất cả 11 công ty là giám đốc kinh doanh của Meghan, Andrew Meyer – người có rất nhiều khách hàng nổi tiếng.

Trong số các công ty trên, có hai công ty xuất bản. Công ty đầu tiên, Peca Publishing LLC, được thành lập vào tháng 9/2020 và được Meghan sử dụng để nắm giữ bản quyền cho cuốn sách thiếu nhi The Bench mà Meghan viết.

Cùng ngày, một công ty thứ hai được thành lập, Orinoco Publishing LLC và công ty này mãi tới ngày 22/12/2021 mới đăng ký tại California.

Hiện chưa rõ vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ sử dụng Orinoco cho mục đích gì, mặc dù có khả năng công ty được thiết lập để giữ bản quyền hợp đồng mua sách bom tấn của Harry với nhà xuất bản Penguin Random House. Cuốn hồi ký của Harry sẽ được xuất bản vào cuối năm nay.

Một số công ty ở Delaware của hai vợ chồng Hoàng tử Harry được thành lập để giữ các nhãn hiệu cho tổ chức từ thiện Archewell và các công ty liên quan của họ.

Trong một cấu trúc phức tạp, Harry và Meghan đã thành lập công ty Cobblestone Lane LLC để làm chủ sở hữu logo Archewell, nhưng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu khác cho logo thứ hai dưới một công ty khác ở Delaware tên là IPHW LLC.

Cobblestone Lane LLC được thành lập tại Delaware vào tháng 2/2020 và 5 ngày sau đó được sử dụng làm đơn vị nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Archewell.

Mặc dù cả Archewell và Cobblestone đều có trụ sở tại California, nhưng không có công ty nào được đăng ký tại California.

Theo trang pháp lý UpCounsel, trước khi có thể tiến hành và giao dịch kinh doanh giữa các bang hoặc nội bộ bang California, công ty phải đăng ký và hội đủ điều kiện với giới chức California. Tức là nếu định làm ăn ở California, công ty phải được đăng ký ở đây.

Các luật sư của vợ chồng Harry đã không trả lời các câu hỏi về lý do tại sao Cobblestone không nộp hồ sơ ở California trong gần hai năm. Cobblestone mới đăng ký tại California vào ngày 16/7/2021.

Các luật sư và quản lý của Meghan cũng đã thành lập Baobab Holdings LLC vào tháng 2 năm ngoái với mục đích đầu tư.

Trong khi đó, có hai công ty do Genow và Meyer thành lập vào tháng 1 năm ngoái là Bridgemount LLC và Hampshire LLC.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle tới một sự kiện ở London, Anh ngày 12/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Một công ty tên là Nemawashi Holdings, LLC cũng được thành lập vào tháng 9/2020. Ngoài ra, còn có một công ty khác được thành lập một tháng trước đó có tên là RPV Holdings, LLC.

Trước năm 2020, nhóm tài chính của Meghan đã kín đáo thực hiện một động thái quan trọng liên quan đến công ty Frim Fram Inc của Meghan. Đây là công ty đứng sau blog về phong cách sống nổi tiếng The Tig của Meghan.

Theo hồ sơ kinh doanh của Delaware, vào ngày 30/12/2019, Frim Fram Inc đã được đăng ký là một công ty mới tại bang này.

Ngày hôm sau, theo hồ sơ kinh doanh của California, Frim Fram Inc ở California được hợp nhất với công ty ở Delaware.

Điều này đáng lưu ý vì Delaware là thiên đường cho các công ty muốn giữ bí mật trong hoạt động.

Đăng ký công ty ở bang này không yêu cầu tiết lộ danh tính chủ sở hữu và chỉ với 50 USD, chủ sở hữu có thể thuê một đại lý đã đăng ký để đại diện cho họ.

Mọi thông tin tài chính liên quan đến công ty đều được bảo mật. Động thái này dường như cho thấy Meghan đã lên kế hoạch giữ bí mật cho công việc kinh doanh của cô và Hoàng tử Harry càng kín càng tốt. Họ đã thực hiện kế hoạch của mình và đưa toàn bộ công ty vào trạng thái bí mật.

Gần 65% trong số 500 công ty trong danh sách Fortune được thành lập tại Delaware.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hoàng tử Harry ‘đầu quân’ cho công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon
Hoàng tử Harry ‘đầu quân’ cho công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon

Hoàng tử nước Anh, Harry đã gia nhập công ty khởi nghiệp BetterUp ở Thung lũng Silicon với tư cách là một giám đốc phụ trách quan hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN