Hoàng tử Anh công bố chương trình giải quyết tình trạng vô gia cư

Ngày 26/6, Hoàng tử Anh William - người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh, sẽ khởi động sáng kiến mới nhằm hỗ trợ người vô gia cư ở 6 địa bàn trên toàn nước Anh, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở nước này.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Anh William. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cung điện Kensington, chương trình kéo dài 5 năm này nằm là một phần của nỗ lực hỗ trợ công tác thiện nguyện nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Anh. Đây cũng là sự tiếp nối nỗ lực hỗ trợ còn dang dở của người mẹ quá cố của Hoàng tử là Công nương Diana.

Hoàng tử William cho biết dự án mang tên "Trở về nhà" (Homewards) sẽ cung cấp tài chính, kinh nghiệm tiếp cận và xử lý vấn đề vô gia cư cũng như các mối quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ giảm thiểu tình trạng vô gia cư ở 6 địa phương. Mỗi địa phương sẽ nhận được một khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 bảng (khoảng 636.000 USD). Số tiền này được trích từ Quỹ từ thiện Hoàng gia Anh (Royal Foundation). Hoàng tử William sẽ công bố thông tin cụ thể khi thực hiện chuyến thăm những địa phương này trong hai ngày 26 và 27/6. 

Trong thông báo, Hoàng tử William bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng bằng việc chung tay trong nỗ lực này, tình trạng vô gia cư có thể được ngăn chặn và "xóa sổ". 

Theo ước tính các tổ chức từ thiện, hiện tại Anh, trong tổng số 28 triệu hộ gia đình thì có khoảng 270.000 hộ không có nhà ở và con số này có thể sẽ gia tăng do người dân nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí giá sinh hoạt tăng cao.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Mỹ công bố kế hoạch giải quyết tình trạng vô gia cư  
Mỹ công bố kế hoạch giải quyết tình trạng vô gia cư  

Nhà Trắng ngày 19/12 công bố kế hoạch giải quyết tình trạng vô gia cư trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này đang gia tăng tại các thành phố của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN