Hỏa hoạn tại Viện Serum của Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Thị trưởng thành phố Pune (miền Tây Ấn Độ), ông Murlidhar Mohol thông báo đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Viện Serum - cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới – ở miền Tây Ấn Độ ngày 21/1.

Chú thích ảnh
Khói bốc ra từ vụ cháy tại Viện Serum. Ảnh: RT

Truyền thông cũng đưa tin các nhân viên tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện 5 thi thể tại tòa nhà đang xây dựng sau khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa tại đây. Tuy nhiên, Viện Serum khẳng định vụ hỏa hoạn không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của cơ sở này.

Trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc điều hành công ty này, ông Adar Poonawalla bày tỏ chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân, song không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.

Viện Serum đang sản xuất hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp bào chế.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Báo Tin tức)
Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới
Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới

Ngày 21/1, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Viện Serum - cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vụ việc không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của cơ sở này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN