Hoa ‘ăn thịt cừu’ sắp nở

Một loài cây cao hơn 3 mét, khét tiếng vì sở thích dùng hoa có các gai nhọn của mình để “ăn thịt” những con cừu, đang chuẩn bị lần đầu tiên nở hoa kể từ khi nó được trồng tại một trung tâm thực vật ở Anh cách đây 15 năm.


Các nhân viên tại Vườn thực vật cộng đồng Hoàng gia ở Wisley, vùng Surrey đã chờ 15 năm để chứng kiến loài cây hiếm gặp Puya nở ra cột hoa, với những gai sắc như lưỡi dao, có thể trở thành cái bẫy chết người với cừu và những loài gia súc khác. 


Cây "bẫy cừu" có nguồn gốc từ Chile.


Những sinh vật này thường chết vì đói khi bị mắc trong bông hoa khổng lồ, còn xác của chúng thì bị phân huỷ và có tác dụng như một thứ phân bón cho loài cây có nguồn gốc ở Nam Mỹ này.


Cây Puya chilensis xuất xứ từ Chile, nơi người nông dân thường phải đốt chúng để tránh nguy cơ gia súc dính bẫy. Nhưng may mắn cho loài cừu là cây này chỉ nở hoa 15-20 năm một lần, và hoa của chúng cũng chỉ tồn tại trong khoảng 1 tuần.


Những con cừu bị mắc bẫy sẽ trở thành phân bón hữu cơ cho cây Puya.


Vườn thực vật Surrey đảm bảo rằng cây hoa “ăn thịt cừu” của họ được chăm sóc tốt bằng phân bón lỏng, và họ đã rào chắn một khoảng cách an toàn đối với khách tham quan cũng như các loài động vật.


“Chúng tôi đã chăm nó phát triển tốt bằng phân bón lỏng, mặc dù việc nuôi kiểu ‘ăn kiêng’ này lâu nay vẫn còn mơ hồ về hiệu quả. Hiện cây được trồng trong khu nhà kính và nằm ngoài tầm với của trẻ em cũng như lũ cừu”, bà Cara Smith, đại diện vườn thực vật nói.



Thu Hằng 
'Cây ăn thịt' hại người
'Cây ăn thịt' hại người

Thấy có người mách ở khu chợ Bưởi, quận Tây Hồ có bán loại “cây ăn thịt”, vừa diệt được côn trùng, vừa trang trí ngôi nhà thêm tươi tắn nên chị Phương Dung, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình đã mua về trồng. Tuy nhiên, để loại cây này trong nhà, chị Dung thấy khó thở, dị ứng khắp người…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN