Hình ảnh tượng đeo khẩu trang khắp nơi trên thế giới giữa dịch COVID-19

Các bức tượng từ Australia tới Argentina đều đeo khẩu trang khi tầm quan trọng của vật dụng này trong phòng dịch COVID-19 dần được công nhận ở phương Tây.

Chú thích ảnh
Tượng ca sĩ Johann Nestroy (1801 – 1862) ở Vienna, Áo. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tượng cựu cầu thủ bóng đá Brazil Alex de Souza ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tượng chú bé đứng tè Manneken Pis nổi tiếng ở Bỉ. Ảnh: 
Chú thích ảnh
Tượng Thánh Francis ở San Fiorano, Italy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một bức tượng ở St Petersburg, Nga. Ảnh: TASS
Chú thích ảnh
Tượng một trinh sát thổ dân Siouz ở Kansas, Mỹ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tượng Molly Malone nổi tiếng ở Dublin, Ireland. Ảnh: Shutterstock
Chú thích ảnh
Tượng người thợ làm đàn Antonio Stradivari nổi tiếng ở Italy. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Tượng nhạc sĩ Astor Piazzolla ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tượng mẹ và con ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

 

Thùy Dương/Báo Tin tức (The Guardian)
Nhiều nước Châu Âu thừa nhận khẩu trang có tác dụng trong phòng dịch COVID-19
Nhiều nước Châu Âu thừa nhận khẩu trang có tác dụng trong phòng dịch COVID-19

Chính phủ nhiều nước châu Âu đã thừa nhận việc đeo khẩu trang có tác dụng phòng tránh dịch bệnh và đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN