Hệ quả đáng quan ngại của COVID-19 và kinh tế giảm tốc

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 25/12 công bố dữ liệu cho thấy số lượng người Hàn Quốc học tập tại Trung Quốc đã giảm 78% trong năm nay so với 6 năm trước đó, trong bối cảnh Trung Quốc đóng cửa biên giới nghiêm ngặt vì đại dịch COVID-19 và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại.

Dữ liệu cho thấy số người Hàn Quốc đang theo học tại các trường cao đẳng, cao học và học viện ngoại ngữ của Trung Quốc lên tới 15.857 người tính đến ngày 1/4, giảm 6,5% so với năm trước. Con số này đánh dấu mức giảm 78,3% so với năm 2017, khi số lượng người Hàn Quốc theo học tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục 73.240 người. Theo dữ liệu này, số lượng người Hàn Quốc học tập tại Trung Quốc đã giảm kể từ năm 2018 sau khi đạt mốc 70.000 người lần đầu tiên vào năm 2017.

Năm 2023, tỷ lệ sinh viên Hàn Quốc tại Trung Quốc chiếm 12,9% tổng số sinh viên Hàn Quốc du học ở nước ngoài, giảm 0,7 điểm phần trăm so với một năm trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2004, khi tỷ lệ sinh viên Hàn Quốc ở Trung Quốc là 12,6%. Theo các chuyên gia, sự sụt giảm liên tiếp dường như là do sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và tác động của các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ đối với đại dịch COVID-19.

Minh Hằng  (TTXVN)
Singapore khuyến nghị người dân duy trì tiêm vaccine ngừa COVID-19
Singapore khuyến nghị người dân duy trì tiêm vaccine ngừa COVID-19

Đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 mới đây nhất tại Singapore có thể đã đạt đỉnh, tuy nhiên người dân cần duy trì tiêm vaccine đúng hạn. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung đưa ra khuyến nghị này ngày 21/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN