HĐBA LHQ thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ phái bộ tại CHDC Congo

Ngày 20/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) thêm 1 năm, đến ngày 20/12/2023.

Chú thích ảnh
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 20/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Nghị quyết 2666 quy định mức trần quân số được ủy quyền của MONUSCO sẽ bao gồm 13.500 quân nhân, 660 quan sát viên quân sự và sĩ quan tham mưu, 591 cảnh sát độc lập và 1.410 nhân viên của các đơn vị cảnh sát đã qua đào tạo.

Nghị quyết cũng đề nghị Ban thư ký LHQ cân nhắc giảm mức độ triển khai quân sự của MONUSCO để phù hợp với chiến lược chung về việc rút dần phái bộ theo từng giai đoạn. Nghị quyết nêu rõ ưu tiên chiến lược của MONUSCO là bảo vệ người dân đồng thời hỗ trợ ổn định và tăng cường các thể chế nhà nước cũng như cải cách an ninh và quản trị ở CHDC Congo.

Nghị quyết lên án mạnh mẽ tất cả các nhóm vũ trang đang hoạt động tại CHDC Congo, cũng như hành vi vi phạm luật nhân đạo và luật pháp quốc tế, theo đó yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực, các hoạt động gây bất ổn khác, cũng như bóc lột và buôn bán trái phép tài nguyên thiên nhiên.

Ngọc Tú (TTXVN)
LHQ gia hạn nhiệm vụ của nhóm giám sát lệnh trừng phạt các thực thể có liên hệ với Taliban
LHQ gia hạn nhiệm vụ của nhóm giám sát lệnh trừng phạt các thực thể có liên hệ với Taliban

Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã quyết định gia hạn nhiệm vụ của nhóm giám sát các lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể có liên hệ với Taliban ở Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN