Hàn-Triều đạt thỏa thuận “hạ nhiệt” căng thẳng

Hãng tin Yonhap ngày 25/8 đưa tin cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên đã kết thúc vào hồi 0h55 ngày 25/8 (tức 22h55 ngày 24/8, giờ Việt Nam) với việc hai bên đạt được thỏa thuận chung mang tính tích cực giúp giải toả tình trạng căng thẳng trong những ngày vừa qua.


Cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom hôm 22/8. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Thỏa thuận mà hai bên vừa đạt được có 6 điểm chính, trong đó đáng chú ý là việc phía Triều Tiên bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, đáp lại phía Hàn Quốc đồng ý ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phát thanh tại khu vực biên giới bắt đầu từ 12h giờ trưa ngày 25/8.


Ngoài ra, theo thỏa thuận trên, hai miền sẽ trao đổi danh sách thành viên của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đồng ý thúc đẩy cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong dịp lễ Trung thu sắp tới. Hai bên cũng đồng ý thúc đẩy giao lưu dân sự giữa hai miền trên nhiều lĩnh vực.



Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Triều Tiên triển khai hơn 20 tàu đổ bộ ra tiền tuyến
Triều Tiên triển khai hơn 20 tàu đổ bộ ra tiền tuyến

Yonhap đưa tin Triều Tiên xác nhận các tàu đổ bộ chiến lược đã rời căn cứ để ra tiền tuyến sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm 20/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN