Hàn-Nhật nhất trí hàn gắn quan hệ song phương

Theo hãng tin Kyodo, ngày 1/7, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí hàn gắn quan hệ song phương sau hàng loạt những tranh cãi xung quanh vấn đề lịch sử chiến tranh và tranh chấp quần đảo Dokdo/Takeshima mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phía xa, phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se (phía xa, trái) trước cuộc hội đàm ở Brunei ngày 1/7. Ảnh: Kyodo/ TTXVN.


Phát biểu sau cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau 9 tháng bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) tại Brunei, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng cuộc gặp này giúp đặt nền móng cho việc xây dựng các mối quan hệ đa diện và hướng tới tương lai giữa Nhật Bản và Hàn Quốc".

Theo ông Kishida, bất chấp việc giữa hai nước tồn tại một số bất đồng về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư và an ninh.

Tại cuộc gặp trên, Ngoại trưởng hai nước đã nhất trí rằng cần thúc đẩy các cuộc gặp cấp cao song phương, trong đó có việc tổ chức cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong tương lai gần.

Bên cạnh vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hàn Quốc gọi là Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima, giữa hai nước vẫn tồn tại bất đồng về ngôi đền Yasukuni. Căng thẳng song phương gia tăng sau khi hồi tháng 4 vừa qua, ba nghị sĩ Nhật Bản đến thăm ngôi đền bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thời Thế chiến. Hàn Quốc đã phản ứng bằng việc hủy chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Yun Byung Se.


TTXVN/Tin tức

Quan hệ Hàn Quốc -Nhật Bản lại ‘dậy sóng’
Quan hệ Hàn Quốc -Nhật Bản lại ‘dậy sóng’

Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết đã hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng nước này Yun Byung-se tới Nhật Bản để phản đối hành động viếng đền Yasukuni của hai thành viên Nội các trong chính phủ Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN