Hành xử “khiếm nhã”, khách du lịch Trung Quốc “được” đi tàu riêng

Một khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ đã cho khai trương loại hình tàu hỏa đặc biệt chỉ giành cho khách du lịch Trung Quốc, với lý do “có sự khác biệt văn hóa”.

Nhiều khách du lịch khi tới thăm khu nghỉ dưỡng Mount Rigi trên dãy Alps thường hay phàn nàn về hành vi khiếm nhã khi đi tàu của khách du lịch Trung Quốc, tờ Blick đưa tin. Cụ thể, những khách không phải là người châu Á muốn tìm kiếm sự thư thái, tĩnh tại ở Alps thường xuyên bị làm phiền bởi các nhóm khách người Trung Quốc tụ tập tại hành lang các toa tàu, nhốn nháo chụp ảnh. Nhiều người thậm chí quả quyết, khách du lịch Trung Quốc còn đứng cả trên bệ toilet để “tự thự thái”, khác nhổ ra sàn tàu.

Khách Trung Quốc thường bị cho là "to tiếng" khi du lịch nước ngoài. Ảnh: AFP


Trước đó, khu nghỉ dưỡng Mout Rigi đã phối hợp với đối tác Trung Quốc mở chiến dịch quảng bá du lịch quy mô lớn ở đại lục. Kết quả là một nửa khách nước ngoài tới Mout Rigi là người trung Quốc. Theo ông Peter Pfenniger, Giám đốc công ty đường sắt Rigi Bahnen tại địa phương, dòng khách du lịch châu Á tới khu khu du lịch đã giúp cải thiện doanh thu của hãng, nhưng nó cũng gây ra một số hệ quả do “những khác biệt văn hóa”.

Để cải thiện tình hình và tránh cho những vị khách quốc tế khác có cảm giác không hài lòng, công ty đường sắt đề xuất mở một tuyến tàu đặc biệt dành riêng cho những khác châu Á. Loại tàu này sẽ đươcj dọn vệ sinh thường xuyên hơn, với các chỉ dẫn củ thể hơn về cách sử dụng nhà vệ sinh đúng cách. Tháng 9 này, số lượng các chuyến tàu chở khách Trung Quốc được dự báo là sẽ tăng lên 20 chuyến/tuần. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ bị cấm lên những chuyến tàu thông thường.

Tờ Hoàn cầu (Global times) đưa tin, cộng đồng mạng Trung Quốc đã tiếp nhận thông tin này với vẻ giận dữ. Qua truyền thông mạng xã hội, họ nhấn mạnh dòng người du lịch từ châu Á gia tăng giúp nền kinh Thụy Sĩ tăng trưởng. Hồi đầu năm, Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc thừa nhận “những hành vi không văn minh” của khách du lịch đại lục đã làm xấu hình ảnh của nước này trên trường quốc tế.
Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Khách du lịch Trung Quốc 'chịu chơi' nhất thế giới
Khách du lịch Trung Quốc 'chịu chơi' nhất thế giới

Với gần 100 triệu lượt người du lịch nước ngoài cùng lượng chi tiêu lên tới 102 tỉ USD, Trung Quốc đã trở thành nước đứng đầu thế giới về số lượng người xuất ngoại du lịch và mua hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN