Khách du lịch Trung Quốc 'chịu chơi' nhất thế giới

Với gần 100 triệu lượt người du lịch nước ngoài cùng lượng chi tiêu lên tới 102 tỉ USD, Trung Quốc đã trở thành nước đứng đầu thế giới về số lượng người xuất ngoại du lịch và mua hàng.

Cơ quan Lữ hành Quốc tế và Thị trường Du lịch Trung Quốc (COTTM) vừa công bố số liệu cho thấy trong năm 2013 có gần 100 triệu lượt người Trung Quốc đã ra nước ngoài du lịch, trở thành thị trường nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới.

Quảng trường Kim Tử Kinh là một địa điểm yêu thích của khách du lịch Trung Quốc khi đến Hong Kong


Trong cùng thời gian, tổng lượng tiêu dùng ở nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc lên tới 102 tỉ USD, vượt qua hai cường quốc du lịch nước ngoài là Mỹ và Đức, trở thành nước đứng đầu thế giới về sức tiêu dùng của khách du lịch bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 12/4 dẫn lời Tổng Giám đốc COTTM Matthew Thomson cho biết thêm 10 năm trước lượng khách du lịch nước ngoài của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1% của thế giới, nhưng dự kiến tới năm 2023, tỉ lệ này sẽ tăng lên 20% và trong khoảng 10 năm tới, số lượng người Trung Quốc du lịch nước ngoài có thể tăng hơn gấp đôi, đạt 220 triệu hộ gia đình.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Nghề khóc thuê tại Trung Quốc
Nghề khóc thuê tại Trung Quốc

Với thù lao khoảng 10 triệu đồng, nhóm khóc thuê trang điểm đậm và ăn vận như trong các vở kinh kịch sẽ khóc lóc rền rĩ, thay mặt những người thân bày tỏ thương tiếc với người quá cố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN