Hành động đáng lên án: Vẫn đi làm và giao thiệp dù có dấu hiệu mắc COVID-19

Ngày 10/3, lãnh đạo Bộ Y tế Singapore đã lên tiếng chỉ trích một số cá nhân thiếu trách nhiệm xã hội, khi vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động chung và tiếp xúc dù đã có dấu hiệu nhiễm bệnh, qua đó khiến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 tại nước này có dấu hiệu lan rộng trong những ngày qua.

Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore, ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết có khoảng 35 trong tổng số 160 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc đảo này đã không hạn chế tiếp xúc khi đã có các triệu chứng về hô hấp và sốt. Khoảng 22% trong số này tiếp tục đi làm hoặc tiếp tục giao thiệp dù đang ốm.

Không chỉ vậy, rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng đã đi khám tại nhiều phòng khám khác nhau, khiến việc kết luận của các bác sĩ gặp khó khăn. Cụ thể, đã có tới 38 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tương đương 24%, đã thăm khám tại ít nhất 2 phòng khám. Trong số đó, có 8 ca nhiễm từng tới khám tại 3 phòng khám khác nhau.

Trước tình hình này, Bộ Y tế Singapore kêu gọi người dân cần thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội lớn hơn trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện khi được yêu cầu. Nếu có dấu hiệu không khỏe, người dân cần đến khám bác sĩ ngay lập tức và sau đó nên ở nhà để tránh lây nhiễm bệnh cho người khác.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Gan Kim Yong thông báo tất cả các hoạt động xã hội tập trung dành cho người cao tuổi do các cơ quan chính phủ tổ chức sẽ dừng trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 11/3. Nguyên nhân là do điểm bùng phát dịch tại nhà hàng ở khu vui chơi giải trí Safra Jurong có sự tham dự của rất nhiều người lớn tuổi. Đây cũng là ổ dịch lớn nhất tại Singapore, với 36 ca lây nhiễm.

Lê Dương (TTXVN)
Singapore thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm COVID-19
Singapore thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm COVID-19

Chính quyền Singapore đã bắt đầu thu phí điều trị đối với người nước ngoài nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi nước này vừa ghi nhận thêm 3 ca mới bị lây nhiễm ngoài nước, trong đó 2 ca liên quan đến người Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN