Hãng ô tô Pháp lên kế hoạch sản xuất UAV ngay tại Ukraine, cách không quá xa tiền tuyến

Theo bài viết ngày 8/6 của France Info, hãng sản xuất ô tô Pháp Renault SA đang lên kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bài viết của France Info.

Theo đó, Renault được cho là sẽ hợp tác với một công ty quy mô nhỏ để thiết lập các dây chuyền sản xuất ở cách tiền tuyến hàng chục hoặc hàng trăm km. Bài viết của France Info cho biết các loại UAV được sản xuất này có thể được sử dụng cho cả Ukraine và quân đội Pháp.

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Quốc phòng Pháp từ chối bình luận về vai trò của Renault trong sản xuất UAV. Tuy nhiên, vào 6/6 tuần trước, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cho biết một nhà sản xuất ô tô lớn của Pháp sẽ hợp tác với một công ty quốc phòng nhỏ của nước này nhằm mục tiêu trang bị các dây chuyền sản xuất tại Ukraine để chế tạo UAV. Ông Sebastien Lecornu không nêu đích danh tên hãng xe trên.

Renault hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Công ty này đã rút khỏi thị trường Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Đến nay, Nga cũng chưa đưa ra phản hồi về bài viết trên của France Info. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn RIA Novosti, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 7/6 đã từng đưa cảnh báo mạnh mẽ với kế hoạch sản xuất tên lửa tại Ukraine của phía Đức.

Trong thông điệp gửi Chủ tịch Quốc hội Đức (Bundestag) và lãnh đạo 5 đảng phái chính tại cơ quan lập pháp này, ông Volodin nêu rõ: “Chúng tôi biết rằng chính phủ Đức có kế hoạch khởi động việc sản xuất tên lửa tại Ukraine. Việc làm như vậy, Đức đang ngày càng bị cuốn vào hành động quân sự chống lại Nga. Các ngài cũng hiểu động thái này có thể dẫn tới điều gì”.

Theo ông Volodin, giới lãnh đạo hiện nay của Đức đang tạo ra tiền đề để leo thang tình hình, kích động xung đột giữa các nước. Ông lưu ý: “Liệu người dân Đức có mong muốn điều đó không – đó là một câu hỏi. Chúng tôi thì không muốn điều đó. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Trong một động thái liên quan, vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã công bố khởi động sáng kiến sản xuất vũ khí do Kiev thiết kế tại các quốc gia đối tác, để phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang nước này.

Sau cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, ông Umerov đăng trên mạng xã hội ngày 5/6 cho biết: “Một số đối tác thân cận nhất của chúng tôi - những nước đã viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD – liên tục đề xuất đặt các cơ sở sản xuất vũ khí hiện đại của Ukraine ngay trên lãnh thổ của họ. Những đối tác này sẵn sàng sản xuất vũ khí do Ukraine thiết kế theo giấy phép chính thức tại chính quốc gia của họ... Các đối tác cũng xác nhận: toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại những cơ sở này đều sẽ được cung cấp cho quân đội Ukraine chừng nào cuộc chiến còn tiếp diễn. Họ sẵn sàng tài trợ toàn bộ dây chuyền sản xuất và thậm chí cung cấp thêm kinh phí”.

Theo ông Umerov, các loại vũ khí được sản xuất trong khuôn khổ sáng kiến này sẽ bao gồm thiết bị không người lái, tên lửa, đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều loại vũ khí khác. Ông cũng bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ nhận được sự ủng hộ trong khuôn khổ Chương trình SAFE của Liên minh châu Âu – một chương trình trị giá 150 tỷ euro (khoảng 171,3 tỷ USD) nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Quan chức Mỹ dự báo Nga tấn công 'nhiều mũi nhọn' sau chiến dịch Mạng nhện của Ukraine
Quan chức Mỹ dự báo Nga tấn công 'nhiều mũi nhọn' sau chiến dịch Mạng nhện của Ukraine

Mỹ cho rằng đòn trả đũa của Nga nhằm vào Ukraine sau khi bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) cuối tuần qua vẫn chưa thực sự bắt đầu và có thể sẽ là một đòn tấn công quy mô lớn, nhiều mũi nhọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN