Hàng nghìn thú cưng bị mắc kẹt, nguy cơ chết đói giữa tâm dịch Vũ Hán

Hàng nghìn vật nuôi tại Vũ Hán (Trung Quốc) được cho là bị mắc kẹt trong nhà và đối mặt với nguy cơ chết đói do sự vắng mặt của chủ nhân – những người không được phép trở về thành phố vì lệnh phong tỏa.

Chú thích ảnh
Một người dân đeo khẩu trang ôm thú cưng đi ngoài đường phố Vũ Hán ngày 22/1. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Newsweek, Vũ Hán – thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi xuất phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona – cùng một vài thành phố khác đã bị chính phủ ra lệnh phong tỏa từ ngày 23/1. Nhiều người dân địa phương trước đó đã rời Vũ Hán trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để đi du lịch và hiện không thể về nhà.

Dẫn thống kê từ một tình nguyện viên địa phương có biệt danh là Lao Mao, hãng tin Reuters cho biết có đến 50.000 thú cưng bị bỏ rơi trong nhà. Một số chủ nhà, đang bị cách ly hoặc mắc kẹt tại các thành phố khác, đã chủ động liên lạc với Lao Mao và các tình nguyện viên khác qua mạng xã hội để nhờ cậy giải cứu thú cưng. 

“Các tình nguyện viên trong đội tôi đã giải cứu hơn 1.000 con vật kể từ 25/1. Nếu chúng tôi không giúp đỡ, chó mèo sẽ chết đói trước khi chủ kịp về nhà”, Lao Mao chia sẻ. Ông từ chối tiết lộ danh tính thật vì không muốn gia đình lo lắng việc ông đi quanh thành phố cứu động vật trong bối cảnh đại dịch virus Corona hoành hành.

Tuy nhiên, một trong những thách thức mà đội ngũ tình nguyện của ông gặp phải trong quá trình giải cứu các vật nuôi là các ngôi nhà bị khóa cửa và rất khó để tình nguyện viên tiếp cận những căn hộ cá nhân, nếu như không được cho phép.

Theo Hội Nhân đạo Quốc tế (HSI), người dân trên khắp đất nước Trung Quốc đã được yêu cầu bỏ lại thú cưng. Giới chức Trung Quốc cảnh báo vật nuôi có nguy cơ tiếp xúc với virus cũng cần phải cách ly.

Trả lời phỏng vấn tờ Newsweek, người phát ngôn của HSI cho biết: "Tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hắc Long Giang, Hà Bắc, Vũ Hán, Sơn Tây, Thượng Hải, chính quyền địa phương ra lệnh bỏ rơi chó mèo do lo sợ các con vật này có thể lây lan virus Corona. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không có bằng chứng nào cho thấy chó hay mèo có khả năng nhiễm nCoV, và các chuyên gia y tế ở Trung Quốc đã lên tiếng phản đối động thái đổ lỗi cho chó mèo làm lây lan bệnh dịch”.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc thông báo trong ngày 5/2, số ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra tại tỉnh này lên con số 492 người.

Theo nghiên cứu, loại virus Corona mới cùng chủng loại với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) năm 2002-2003, vốn có nguồn gốc từ loài dơi. Virus này có thể lây truyền ngay trong thời gian ủ bệnh. Không chỉ vậy, theo cảnh báo từ Bộ Y tế bang New South Wales (Australia), virus Corona có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hong Kong ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Corona
Hong Kong ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Corona

Ngày 4/2, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus Corona chủng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN