Lo sợ Corona, người dân Hong Kong quét sạch siêu thị dự trữ đồ ăn

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) hiện đổ xô tới các siêu thị lớn, quét sạch kệ lương thực thực phẩm cũng như các sản phẩm vệ sinh, xà phòng nhằm dự trữ trước nỗi lo bùng phát đại dịch virus Corona (2019-nCoV) từ đại lục.

Chú thích ảnh
Các gian hàng thực phẩm hết nhẵn trong siêu thị. Ảnh: Reuters

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters, tình cảnh người người vội vã tới các cửa hàng và siêu thị mua thực phẩm đối với thành phố 7,4 triệu dân này là điều chưa từng xảy ra. Người dân mô tả nỗi sợ hãi về loại virus Corona mới còn lớn hơn nỗi kinh hoàng trong đại dịch SARS năm 2003, khiến gần 800 người trên toàn thế giới, trong đó có gần 300 người Hong Kong, tử vong.

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (1-2/2), hàng trăm người dân đã xếp hàng trong nhiều giờ đồng hồ để mua khẩu trang và vitamin C. Tại một siêu thị lớn ở quận Wan Chai, chỉ mới sáng 31/1, gian hàng thịt và hải sản đông lạnh hết nhẵn. Hai ngày cuối tuần, hàng rau củ quả cũng có tình trạng tương tự.

“Mọi người đều thực sự lo lắng. Tôi nghĩ mọi người lo sợ chuyện sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Giá cả cũng đã leo thang’, Cindy – một người dân đang đi mua đồ ăn khô và xà phòng – chia sẻ.

Trái ngược hẳn không khí sầm uất tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, ở những khu chợ ngoài trời, người dân đi lại thưa thớt. Rất nhiều gian hàng đã đóng cửa vì người dân lựa chọn mua sắm trong nhà do tin rằng việc đó an toàn hơn.

Động thái người dân đổ xô tới các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mua thực phẩm và mặt hàng vệ sinh xuất phát từ nỗ lo ngại trước tình hình Hong Kong đóng cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đại lục, từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp hàng hóa.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi đến siêu thị mua thực phẩm. Ảnh: Reuters

Theo số liệu thống kê chính thức, khoảng 90% nguồn cung thực phẩm của Hong Kong được nhập khẩu, với phần lớn đến từ Trung Quốc đại lục.

Ngày 3/2, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo tạm thời đóng cửa 10 trong số 13 trạm kiểm soát với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

Trước những lời kêu gọi đóng cửa toàn bộ các điểm qua lại với Trung Quốc đại lục, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng việc làm này sẽ "không phù hợp và không thực tế", cũng như mang tính "phân biệt đối xử". Bà đã chỉ thị tạm ngừng một số hoạt động vận tải giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục, trong đó có dịch vụ tàu phà và đường sắt cao tốc.

Tính đến ngày 3/2, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận thêm ca nhiễm chủng mới của virus nCoV, nâng tổng số trường hợp bị nhiễm bệnh lên 15 người. Chính quyền thông báo trường hợp nữ đầu tiên nhiễm bệnh, 68 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung tâm Bảo vệ Y tế Sức khỏe Hong Kong cho biết trong 2 ca bệnh được xác nhận trước đó có một nam bệnh nhân 80 tuổi từng đi tàu du lịch từ Nhật Bản về Hong Kong. Trường hợp này thể hiện nguồn lây nhiễm không rõ ràng, vì vậy người dân phải chuẩn bị tâm lý về khả năng xuất hiện sự lây lan trong cộng đồng. Hai tuần tới sẽ là thời điểm thách thức phòng dịch của Hong Kong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Phát hiện virus Corona trên tay nắm cửa trong nhà bệnh nhân
Phát hiện virus Corona trên tay nắm cửa trong nhà bệnh nhân

Trung Quốc đưa ra cảnh báo virus Corona mới (2019-nCoV) đã được tìm thấy trên tay nắm cửa trong nhà một bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN