Hàng nghìn người phải sơ tán vì cháy rừng lan rộng ở Pháp

Hàng nghìn người, trong đó có khách du lịch tại các điểm cắm trại, đã phải sơ tán khỏi vùng Var, miền Nam nước Pháp, vì cháy rừng lan rộng.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa ngày 17/8 cho biết: "Hàng nghìn người đã phải sơ tán để đề phòng. Hiện không có nạn nhân nào. Khoảng 750 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Ngọn lửa vẫn đang bùng lên dữ dội". Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết nhiều máy bay chở bom nước đã được huy động để kiềm chế ngọn lửa. Ông Darmanin viết trên mạng Twitter: "Các điều kiện thời tiết rất không thuận lợi".

Theo chính quyền địa phương, cháy rừng đã bùng lên từ ngày 16/8 cách thành phố Toulou khoảng 100km, đến sáng 17/8 đã bao trùm hơn 3.500 ha rừng và các bãi đất trống. Giới chức khuyến cáo người dân tránh gây ách tắc giao thông để lực lượng cứu hỏa có thể tiếp cận nhanh chóng vụ cháy.  

Phần lớn vùng Var ở Địa Trung Hải này đã phải đối mặt với thời tiết nóng nực trong vài tuần qua, song miền Nam nước Pháp cho đến nay chưa phải chứng kiến đợt cháy rừng lớn nào. Không chỉ riêng Pháp, nhiều nước Địa Trung Hải gồm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Algeria và Maroc đều chứng kiến cháy rừng trong mùa Hè năm nay.

Bích Liên (TTXVN)
Hy Lạp ghi nhận thêm nhiều đám cháy rừng gần Athens
Hy Lạp ghi nhận thêm nhiều đám cháy rừng gần Athens

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp ngày 16/8 đã nỗ lực khống chế hai vụ cháy rừng mới bùng phát quanh thủ đô Athens. Trong khi đó, cư dân một số ngôi làng bị ảnh hưởng buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN