Hàng nghìn người Australia đổ ra biển chạy trốn cháy rừng

Hàng nghìn người đã đổ ra bờ biển phía Đông Australia ngày 31/12 và mắc kẹt tại đây bởi lửa dữ dội từ cháy rừng đe dọa. Lửa đã lan đến nhiều thị trấn ven biển Australia.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán đến Vịnh Batemans tránh lửa từ cháy rừng. Ảnh: Reuters

Khoảng 4.000 người tại thị trấn Mallacoota ở bang Victoria đã đổ ra bờ biển khi tuyến đường chính bị lửa tấn công. Chính phủ Australia đã cử chiến hạm cùng trực thăng quân sự tới hỗ trợ chữa cháy và sơ tán người.

Hàng nghìn người khác cũng buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến bờ biển dọc bang New South Wales.

Quân đội Australia đã cử lực lượng bao gồm không quân và binh sĩ tới hỗ trợ tại nhiều bang. 70 ngọn lửa mới đã quần thảo bang Victoria trong ngày 30/12. Tại bang New South Wales, tính đến 31/12 có hơn 100 ngọn lửa vẫn bốc cháy.

Chính phủ Australia đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ lực lượng cứu hỏa tại Mỹ và Canada. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết tính từ đầu tháng 10 đến nay khi cháy rừng lan rộng, đã có 11 người tử vong tại Australia.

Cháy rừng lớn đã thiêu rụi 4 triệu ha đất đai. Thời tiết khô và gió khiến 200 ngọn lửa đang bùng bùng cháy tại các bang New South Wales và Victoria.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cháy rừng ở Australia diễn biến nguy hiểm trong đợt nghỉ lễ cuối năm 
Cháy rừng ở Australia diễn biến nguy hiểm trong đợt nghỉ lễ cuối năm 

Ngày 31/12, thành phố Sydney bị khói bụi phủ kín trong khi các đợt gió nóng tiếp tục thổi bùng những đám cháy rừng ở miền Đông Nam Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN