Hàng loạt quan chức Nga lên tiếng về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm chớp nhoáng tới Mỹ. Hàng loạt quan chức Nga đã lên tiếng về sự kiện này, ngoài người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng chuyến công du Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện cả hai quốc gia này đều không muốn hòa bình và chưa sẵn sàng cho điều đó.

"Chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky, các cuộc đối thoại ở Washington cho thấy cả chính quyền Tổng thống Joe Biden và Zelensky đều chưa sẵn sàng cho hòa bình", đài Sputnik dẫn tuyên bố của Đại sứ Antonov cho biết.

"Những thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Nga không quan tâm đến việc đạt được hòa bình là sai", nhà chức trách nhấn mạnh quan điểm của Moskva đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhắc đến.

“Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy những tuyên bố của Washington về việc tránh đối đầu trực tiếp với Moskva là những từ sáo rỗng", phát biểu của Đại sứ Antonov được Đại sứ quán Nga công bố cho hay.

"Về cơ bản, với những tràng pháo tay và những nụ cười mỉa mai, nhu cầu tiếp tục cuộc chiến ủy nhiệm nhằm vào Nga đã được tuyên bố… Các nguồn lực khổng lồ, vũ khí và năng lực tình báo đưa tới Ukraine đều được triển khai để đạt được mục tiêu này. Ý tưởng điên rồ đánh bại người Nga trên chiến trường được đặt lên hàng đầu. Một số nhà lập pháp thậm chí còn tuyên bố rằng Liên bang Nga có thể bị chinh phục trong ba ngày”, ông Antonov nói.

Quan chức Nga cho biết thêm quân đội Nga đang phá hủy một cách có hệ thống vũ khí phương Tây ở Ukraine. Ông nói rằng các hệ thống tên lửa Patriot sẽ được gửi tới Ukraine bất chấp cảnh báo từ Moskva song bày tỏ lo ngại liệu các chuyên gia phương Tây có duy trì được hệ thống mà người Ukraine đang bị thiếu kỹ năng vận hành hay không.

"Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ số phận của những binh sĩ vận hành các hệ thống này ở Ukraine”, ông Antonov nói.

Đại sứ Antonov cho rằng Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2014, đồng thời nói thêm trong suốt những năm qua, Washington đã cố tình phớt lờ những hành động phân biệt đối với người dân Nga ở Ukraine.

Phản ứng trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cũng như việc phương Tây đang nỗ lực ủng hộ quân sự đối với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chuyến thăm này xác nhận Washington đang tiếp tục kế hoạch "mượn tay" Kiev để tham gia một cuộc chiến gián tiếp với Nga.

Phát biểu trước giới phóng viên ngày 22/12, người phát ngôn Peskov nói: “Điều đó cho thấy Mỹ tiếp tục đường lối đối đầu gián tiếp và trên thực tế chống lại Nga cho đến người Ukraine cuối cùng”.

Ông Peskov bày tỏ sự tiếc nuối rằng chuyến đi lần này của Tổng thống Ukraine không thể hiện bất kỳ lời kêu gọi hòa bình chân thành nào.

"Chúng tôi lấy làm tiếc rằng cả Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky đều không có một lời nào thể hiện sẵn sàng lắng nghe những lo ngại của Nga. Ông Zelensky không có một lời nào về việc tiếp tục nã pháo dã man vào các tòa nhà dân cư ở các khu định cư của Donbas. Không có lời kêu gọi hòa bình thực sự nào…”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó, cùng ngày Tổng thống Zelensky tới Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra cảnh báo nước này không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine.

"Nga luôn sẵn sàng mở cánh cửa cho các cuộc đối thoại hòa bình mang tính xây dựng. Song chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu quân sự của mình cũng như chặn đứng nguồn cung vũ khí từ bên ngoài cho Ukraine”, nhà chức trách khẳng định.

Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng để thảo luận về chiến lược chiến trường, nhu cầu năng lượng của Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các nhà lập pháp tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine và cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.