Hàng loạt học sinh và giáo viên mắc COVID-19, Israel đóng cửa hơn 100 trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel ngày 7/6 cho biết 130 trường học và nhà trẻ ở nước này đã buộc phải đóng cửa, sau khi xảy ra tình trạng hàng loạt học sinh và giáo viên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 10 ngày qua.

Chú thích ảnh
Một trường học phải đóng cửa do dịch COVID-19 ở thành phố biển Netanya, Israel, ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ tính riêng trong ngày 6/6 đã có 24 ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong hệ thống trường học ở Israel.

Israel hiện cách ly 17.605 học sinh và giáo viên, tăng thêm 1.282 người so với ngày 6/6. Tính đến hết ngày 7/6, đã có 352 học sinh và giáo viên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế Israel, số ca xét nghiệm dương tính ở Tel Aviv cao hơn so với Jerusalem kể từ ngày 6/6. Trong những ngày qua, ngành y tế Israel đã tiến hành khoảng 13.000 lượt xét nghiệm ở Jerusalem và khoảng 3.600 lượt ở Tel Aviv.

Cũng theo dữ liệu của bộ trên, trong ngày 7/6 Israel đã ghi nhận thêm 111 ca nhiễm, đưa tổng số ca ở nước này lên 17.863 ca, trong đó có 298 ca tử vong.

Giới chức y tế Israel cũng đã bày tỏ sự lo ngại về một đợt bùng phát dịch bệnh mới ở khu vực Jaffa, khi đã có khoảng 10 người tại đây được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày vừa qua.

Việt Thắng (TTXVN)
Số người mắc bệnh và tử vong tăng cao, Brazil xóa dữ liệu thống kê về COVID-19
Số người mắc bệnh và tử vong tăng cao, Brazil xóa dữ liệu thống kê về COVID-19

Bộ Y tế Brazil đã gỡ dữ liệu thống kê về dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) khỏi website chính thức trong bối cảnh nước này là ổ dịch bệnh lớn thứ hai trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN