Hãng hàng không Spanair phá sản, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt

Ngày 28/1, hàng chục nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các sân bay ở Tây Ban Nha sau khi hãng hàng không Spanair của nước này bất ngờ tuyên bố phá sản, hủy bỏ tất cả các chuyến bay sau một giờ kể từ thời điểm đưa ra tuyên bố này.


Hình minh họa. Nguồn: Internet



Tuyên bố phá sản được hãng Spanair đưa ra tối 27/1 sau khi một chính quyền khu vực thông báo không thể tiếp tục tài trợ cho hãng này. Trong tuyên bố, Spanair cho rằng để đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính trong những tháng tới, hãng quyết định cắt giảm mọi hoạt động.

Theo các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, ít nhất 22.000 hành khách đã bị ảnh hưởng bởi quyết định của Spanair khi số chuyến bay bị hủy của hãng này ở các sân bay tại Tây Ban Nha là trên 100 chuyến. Cơ quan quản lý hàng không Tây Ban Nha (AENA) cho biết các hành khách bị hủy chuyến của Spanair sẽ được làm thủ tục chuyển sang đi máy bay của các hãng hàng không khác như Iberia, Vueling và Easyjet.


Spanair, hoạt động trên các đường bay nội địa và châu Âu, được thành lập năm 1986 với 2.000 nhân viên, đã cố gắng duy trì hoạt động khi liên doanh với hãng Qatar Airways, nhưng không thành công.

TTXVN/ Tin Tức
Campuchia cấp phép cho bốn hãng hàng không Philíppin
Campuchia cấp phép cho bốn hãng hàng không Philíppin

Cục hàng không dân sự Campuchia vừa cấp giấy phép cho bốn hãng hàng không Philíppin được mở các chuyến bay thẳng đến Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN