Trụ sở hãng dược Moderna tại Norwood, Massachusetts, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Vụ kiện tập trung vào bằng sáng chế mang tên "Nucleoside, Nucleotide và Acid Nucleic biến đổi và các ứng dụng của chúng" của Moderna, được biết đến là đơn vị sản xuất vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA. Đây là bằng sáng chế duy nhất liên quan đến quy trình sản xuất nền tảng mRNA được đăng ký tại Hàn Quốc. SK Bioscience đã chủ động đệ đơn kiện từ năm 2023 nhằm ngăn chặn bằng sáng chế này gây cản trở cho việc phát triển các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA, trong đó có vaccine viêm não Nhật Bản GBP560 đầy tiềm năng của công ty.
Sau gần 2 năm thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng Xét xử và Kháng cáo về Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết vào tháng trước, tuyên bố bằng sáng chế của Moderna không đáp ứng các tiêu chí về quyền ưu tiên và tính sáng tạo. Do Moderna không thực hiện quyền kháng cáo trong thời hạn quy định, phán quyết này đã có hiệu lực pháp lý cuối cùng, khẳng định chiến thắng thuộc về SK Bioscience.
Công nghệ mRNA, cốt lõi của bằng sáng chế tranh chấp, đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn tế bào sản xuất các protein đặc hiệu, từ đó kích thích hệ miễn dịch và rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine. SK Bioscience đã kiên trì lập luận rằng việc cấp quyền ưu tiên cho bằng sáng chế của Moderna là không công bằng, gây ra rào cản lớn cho sự tiến bộ của công nghệ mRNA.
Chiến thắng pháp lý này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho SK Bioscience mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các nhà sản xuất dược phẩm khác tại Hàn Quốc đang theo đuổi công nghệ mRNA. Cùng với SK Bioscience, các công ty như GC Biopharma và ST Pharm cũng đang phát triển các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA như vaccine GC3117A ngừa bệnh cúm và vaccine STP2104 phòng COVID-19.