Hàng chục trẻ em Đức bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 người lớn

Có đến 42 trẻ em từ 5-11 tuổi tại Đức đã bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19 dành cho người trưởng thành.

Chú thích ảnh
Một cô bé 6 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Leipzig (Đức). Ảnh: Reuters

Giới chức y tế tại thành phố Hannover vào ngày 3/1 đã xác nhận thông tin về vụ việc. Theo đó, có 42 trẻ em đến trung tâm tiêm chủng tại vườn thú của thành phố đã bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 với liều lượng cao hơn dành cho người lớn.

42 em nhỏ này đã tiêm liều vaccine Pfizer/BioNtech cao gấp 3 lần so mới mức dành cho lứa tuổi của các em.

Kênh RT (Nga) dẫn lời chuyên gia tại Sở Y tế Hannover Marlene Graf cho biết những liều vaccine COVID-19 này không gây hại và dự kiến không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bà nói: “Theo như những gì chúng tôi biết, phản ứng phụ có thể xảy ra sẽ hạn chế trong phản ứng tại chỗ và sốt”.

Bà Marlene Graf lý giải rằng từ góc độ y tế, việc tiêm liều lượng tăng cường cho trẻ em là không cần thiết nhưng điều này dự kiến không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch của các em đối với virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch khu vực Steffen Krach khẳng định không nên tái diễn sai lầm tương tự. Ôn nêu rõ: “Ngay cả khi điều này không gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thì vẫn không nên để xảy ra vụ việc tương tự”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Biến thể Omicron có thể là 'liều vaccine tự nhiên' giúp chấm dứt COVID-19
Biến thể Omicron có thể là 'liều vaccine tự nhiên' giúp chấm dứt COVID-19

Những ngày cuối năm 2021 và đầu năm 2022, nhiều nước trên thế giới ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN