Hàng chục thủy thủ Argentina mắc COVID-19 sau 35 ngày lênh đênh trên biển

Giới chức y tế Argentina đang cố gắng lý giải vụ 57 thủy thủ nước này bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau 35 ngày lênh đênh trên biển.

Chú thích ảnh
Tàu cá Echizen Maru của Argentina. Ảnh: Daily Mail/TTXVN

Trong thông báo ngày 13/7, cơ quan y tế tỉnh Tierra del Fuego cho biết tàu cá Echizen Maru đã quay lại cảng ở thành phố Ushuaia sau khi một số thủy thủ bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm ở trên bờ cho thấy 57/61 số thành viên thủy thủ đoàn dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều bất ngờ là trước khi lên tàu cá ra khơi, tất cả thủy thủ đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện tất cả thủy thủ trên tàu cá này đang thực hiện quy định cách ly bắt buộc 14 ngày tại một khách sạn ở Ushuaia.

Người đứng đầu một cơ sở chăm sóc y tế ở tỉnh Tierra del Fuego, ông Alejandra Alfaro, cho biết nhà chức trách đang cố gắng xác định nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 trên tàu cá Echizen Maru khi tàu này có 35 ngày trên biển và hoàn toàn không tiếp xúc với đất liền. Các chuyên gia đang tìm hiểu trình tự thời gian xuất hiện các triệu chứng của các thủy thủ để xác định trình tự lây nhiễm. 

Argentina là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 ở khu vực Nam Mỹ. Theo trang thống kê worldometers.info, nước này hiện ghi nhận 103.265 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.903 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)
Argentina siết chặt biện pháp cách ly xã hội bắt buộc
Argentina siết chặt biện pháp cách ly xã hội bắt buộc

Ngày 26/6, chính phủ Argentina đã quyết định siết chặt hơn nữa biện pháp giãn cách xã hội tại thủ đô Buenos Aires và các vùng đô thị bao quanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và số ca mắc tăng đột biến những tuần gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN