Hàng chục người thương vong trong vụ nổ ở tỉnh Khost của Afghanistan 

Ngày 7/10, một nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở trường học tôn giáo tại tỉnh Khost, miền Đông nước này, làm 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Khost ngày 21/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, nguồn tin tại bệnh viện tỉnh Khost cho biết có một người thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ việc. Theo nguồn tin này, tất cả các nạn nhân đều là học sinh và đã được đưa đến bệnh viện. 

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ chính phủ lâm thời Afghanistan, một quả lựu đạn đã phát nổ trong trường học trên. 

Cuối tuần qua cũng đã xảy ra một vụ nổ gần đền thờ Hồi giáo Eid Gah ở Kabul. Chính quyền Taliban cho biết vụ nổ đã làm 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Theo một người phát ngôn của chính phủ lâm thời Afghanistan, 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ này đã bị bắt. Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau đó thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Trần Quyên (TTXVN)
Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Afghanistan
Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 6/10, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Afghanistan Mary-Ellen McGroarty cho biết tình hình khủng hoảng nhân đạo ở nước này đang ngày càng trở nên tồi tệ, do vậy cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN