Hàng chục người thiệt mạng trong vụ thảm sát sắc tộc tại Congo

Ngày 2/3, Bộ trưởng Nội vụ CHDC Congo Henri Mova cho biết 33 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực mới nhất liên quan đến sắc tộc tại tỉnh Ituri bất ổn ở miền Đông Bắc nước này.

Tưởng niệm các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng tại Goma, CHDC Congo ngày 15/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc mới nhất là một phần của vòng xoáy xung đột giữa cộng đồng người Hema và Lendu tại tỉnh Ituri. Vụ việc xảy ra khi những kẻ tấn công xông vào làng Maze, cách thủ phủ Bunia của bang Ituri 80 km về phía Bắc, và thảm sát dân thường. 


Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công là người cộng đồng Lendu. Thống đốc tỉnh Ituri đang tới hiện trường vụ tấn công để thị sát tình hình và chỉ đạo các công tác liên quan.


Thông tin mới nhất từ nhà thờ Công giáo cho biết số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 49 người.


Kể từ giữa tháng 12/2017, bạo lực giữa cộng đồng những người chăn gia súc Hema và nông dân Lendu tại Ituri đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và buộc 200.000 người phải dời bỏ nhà cửa. Theo số liệu của Liên hợp quốc, trong những tuần vừa qua, đã có hơn 28.000 người vượt biên qua Uganda, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em.


TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng trước quyết định của Hà Lan về vụ thảm sát người Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng trước quyết định của Hà Lan về vụ thảm sát người Armenia

Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích quyết định của Hạ viện Hà Lan sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua kiến nghị công nhận cuộc thảm sát người Armenia hồi đầu thế kỷ 20 dưới thời đế chế Ottoman là "tội ác diệt chủng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN