Hàng chục nghị sỹ đòi luận tội Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ngày 14/11, 20 Hạ nghị sỹ Cộng hòa cùng ký vào một đề nghị đòi luận tội Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder. Bản đề nghị luận tội này do Hạ nghị sỹ Cộng hòa Pete Olson khởi xướng, với cáo buộc ông Holder đã cố tình gian dối, không tuân thủ trát của tòa án và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một Bộ trưởng Tư pháp.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Hạ nghị sỹ Olson khẳng định: "Trong gần 5 năm qua, Bộ trưởng Tư pháp Holder đã lừa dối Quốc hội một cách có hệ thống, hủy hoại uy tín của Bộ Tư pháp trong con mắt người dân Mỹ". Bản đề nghị cáo buộc cho rằng ông Holder đã có cách cư xử không phù hợp với vị trí của mình khi từ chối tuân thủ trát do Ủy ban Giám sát và cải cách chính phủ Hạ viện ban hành ngày 12/10/2011.

Bộ trưởng Tư pháp Holder. Ảnh: Internet


Người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ cũng bị cáo buộc đã thất bại trong việc thực thi pháp luật, trong đó có Luật Bảo vệ hôn nhân mà đã bị Tòa án Tối cao chấm dứt hiệu lực, cũng như quyết định của bộ này trong năm nay về việc nới lỏng mức án tối thiểu bắt buộc đối với các tội phạm ma túy ở mức độ thấp.

Ngoài ra, các hạ nghị sỹ Cộng hòa cũng cho rằng Bộ trưởng Holder đã không truy tố những đối tượng liên quan các vụ bê bối của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) hồi đầu năm nay và ông không có đủ kiến thức và khả năng truy tố các hãng truyền thông đã tiết lộ các tin tức, tài liệu bí mật của Mỹ.

Hiện Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa bình luận gì về các cáo buộc và đề nghị của các hạ nghị sỹ trên.


TTXVN/Tin tức

Chỉ có hơn 100.000 người Mỹ mua bảo hiểm ObamaCare
Chỉ có hơn 100.000 người Mỹ mua bảo hiểm ObamaCare

Số lượng người đăng ký chương trình chăm sóc y tế mới ObamaCare thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu khi chỉ có khoảng 106.000 người đăng ký trong tháng đầu tiên đạo luật được triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN