Hàng chục chiến hạm và tàu ngầm Nga khoe sức mạnh trên sông Neva

Ngày 26/7, từ Kamchatka ở miền Đông đến St. Petersburg và Kaliningrad tại miền Tây, Hải quân Nga đã phô trương những thành viên đáng gờm nhất nhân kỷ niệm ngày thành lập. Trên sông Neva ở St. Petersburg, hàng chục tàu chiến mặt nước và tàu ngầm Nga "khoe" sức mạnh.

Chú thích ảnh
Tàu Đô đốc Kasatonov tại St. Petersburg. Ảnh: RIA Novosti 

Kênh RT (Nga) cho biết Sa hoàng Peter Đệ nhất đã thành lập lực lượng hải quân của nước này vào cuối thế kỷ 17. Từ đó đến nay, hàng năm lực lượng hải quân Nga thường tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày thành lập.

Hạm đội Phương Bắc, hạm đội Baltic, hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội Biển Đen cùng tiểu hạm đội Caspi đều tổ chức các hoạt động nhưng nơi tập trung kỷ niệm lớn nhất là St. Petersburg.

Có 46 chiến hạm và tàu ngầm đã xuất hiện tại sông Neva nhiều ngày trước đó, tàu Đô đốc Kasatonov được coi là “ngôi sao” của sự kiện kỷ niệm.

Phiên bản tái hiện tàu chiến đầu tiên của hải quân Nga từng xuất hiện từ năm 1710 là Poltava cũng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Chú thích ảnh
Phiên bản mô phỏng tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga Poltava. Ảnh: RIA Novosti

Dưới đây là video về sự kiện kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Nga (nguồn: RT):

Chú thích ảnh
Hạm đội Biển Đen phô trương lực lượng ở Crimea. Ảnh: RT

Trên bầu trời St. Petersburg, hàng chục chiến đấu cơ cũng bay lượn qua. Trong khi đó, khoảng 4.000 thủy thủ đã diễu binh qua Quảng trường Palace tại St. Petersburg trước sự chứng kiến của người dân và các cấp lãnh đạo, trong đó bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi hải quân Nga và cam kết tăng cường sức mạnh của lực lượng này.

Trong sự kiện kỷ niệm, hạm đội phương Bắc đã giới thiệu những tàu ngầm tiên tiến nhất, trong đó có Count Vladimir và Novomoskovsk. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga là nơi tổ chức kỷ niệm đầu tiên với tàu chiến di chuyển qua Vịnh Golden Horn và Biển Nhật Bản.

Sự kiện hoành tráng kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga diễn ra ở thời điểm Moskva muốn tăng cường năng lực của lực lượng này. Bộ Quốc phòng thông báo khoảng 37 tàu chiến mới sẽ được phiên chế cho Hải quân Nga trong năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hải quân Nga sắp được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu vượt âm
Hải quân Nga sắp được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu vượt âm

Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Hải quân nước này sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu vượt âm và thiết bị hạt nhân không người lái dưới nước, mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN