Tàu Hải quân Nga đưa xe cứu thương tới Syria sau ca COVID-19 đầu tiên

Một tàu Hải quân Nga đã chở theo nhiều xe cứu thương đã rẽ sóng đến Syria, không lâu sau khi quốc gia Trung Đông ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Chú thích ảnh
Tàu Dvinitsa-50 thuộc Hải quân Nga. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Syria vào ngày 22/3 xác nhận ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên.

Ngày 25/3, tàu Dvinitsa-50 của quân đội Nga đã chở theo 3 xe cứu thương quân đội cùng container chứa đồ vượt qua Eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) để tới Syria.

Quân đội Nga ngày 23/3 khẳng định chưa có binh sĩ nào của nước này mắc COVID-19. Hãng TASS đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Syria, kết quả là âm tính.

Tính đến 25/3, tại Nga có 438 trường hợp mắc và 1 người tử vong vì COVID-19.

Nga đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ năm 2015 và hiện vận hành căn cứ hải quân tại Tartus cùng một căn cứ không quân ở Latakia.

Hà Linh/Báo Tin tức
Israel sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đối phó với dịch COVID-19
Israel sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đối phó với dịch COVID-19

Tối 24/3, nhà chức trách Israel thông báo sẽ áp dụng một loạt các biện pháp cứng rắn hơn nhằm đối phó với lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN