Hàn Quốc xuất hiện thêm các ổ lây nhiễm cúm gia cầm độc lực cao

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới hằng ngày trở lại ngưỡng trên 1.000, dịch cúm gia cầm độc lực cao cũng đang lây lan với tốc độ rất nhanh tại "Xứ sở Kim Chi".

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gà tại trang trại ở Yeoju, Hàn Quốc, sau khi phát hiện nhiễm cúm gia cầm, ngày 7/12/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) đã ban hành lệnh đình chỉ hoạt động vận chuyển gia cầm trong vòng 24 giờ ở tỉnh Gyeonggi (bao quanh Seoul) cùng với thành phố hành chính Sejong và tỉnh lân cận Chungcheong, do xuất hiện thêm một loạt ổ cúm gia cầm độc lực cao được xác định từ các trang trại gia cầm. Lệnh trên có hiệu lực đến 1h sáng 24/12. Theo MAFRA, những người cố tình vi phạm lệnh trên sẽ phải đối mặt với án phạt 1 năm tù giam hoặc bị phạt 10 triệu won (9.000 USD).

Biện pháp này được đưa ra một ngày sau khi một trang trại gà ở thành phố Yeoju, cách thủ đô Seoul 105 km về phía Nam, được xác nhận là điểm bùng phát cúm gia cầm độc lực cao thứ 19 ở Hàn Quốc.

Giới chức MAFRA hiện cũng đã thực hiện các cuộc điều tra sau khi các trường hợp nghi ngờ được báo cáo từ một trang trại vịt ở tỉnh Bắc Chungcheong và một trang trại gà khác ở thành phố Hwaseong, phía Nam thủ đô Seoul. Ngoài ra, một trường hợp đáng ngờ khác ở thành phố Yongin, phía Nam Seoul, cũng đang được điều tra từ ngày 20/12 vừa qua. Trước đó, một trang trại nuôi 40.000 con vịt ở Namwon, tỉnh Bắc Jeolla cũng có báo cáo về hiện tượng nhiễm cúm gia cầm độc lực cao.

Theo các chuyên gia y tế, cúm gia cầm độc lực cao rất dễ lây lan, có thể khiến gia cầm mắc bệnh và chết. Cuối tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc thông báo bùng phát cúm gia cầm độc lực cao tại nước này lần đầu tiên trong vòng 32 tháng. Trường hợp này được phát hiện tại một trang trại nuôi vịt ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla. Trước đó, vào tháng 10, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện chủng cúm này ở chim hoang dã tại thành phố Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía Nam. Cho đến nay Hàn Quốc đã phải tiêu hủy 6,3 triệu con gia cầm từ các trang trại bị nhiễm bệnh cũng như các khu vực lân cận. Luật pháp Hàn Quốc quy định phải tiêu hủy số gia cầm được nuôi trong bán kính 3 km xung quanh trang trại nhiễm cúm gia cầm độc lực cao.

 Anh Nguyên (TTXVN)
Trung Quốc xác nhận một bệnh nhân nhiễm virus cúm gia cầm H5N6
Trung Quốc xác nhận một bệnh nhân nhiễm virus cúm gia cầm H5N6

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã xác nhận một ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN