Hàn Quốc và Mỹ nâng mức báo động

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một sĩ quan quân đội Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã nâng mức tình trạng giám sát quân sự chung vào ngày 10/4 trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa tầm trung.


Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung thường niên mang tên " Đại bàng non và Giải pháp then chốt" tại thành phố biên giới ngày 12/3. Ảnh: AFP / TTXVN.



Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Mỹ - Hàn đã nâng mức báo động từ Watchcon 3 lên Watchcon 2, thể hiện "mối đe dọa nguy hiểm". Watchcon 4 được sử dụng vào thời bình, trong khi Watchcon 3 được áp dụng trong tình trạng xuất hiện những dấu hiệu bị đe dọa nghiêm trọng và Watchcon 1 được sử dụng vào thời chiến.


Nguồn tin trên cho biết "ngày càng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng nhiều tên lửa". Hãng Yonhap dẫn nguồn tin khác từ Chính phủ Hàn Quốc cũng nói rằng Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị phóng nhiều tên lửa, sau khi phát hiện các xe chở bệ phóng tên lửa tầm tầm ngắn Scud và Rodong.


Nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thử tên lửa, có thể diễn ra vào ngày 15/4, kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tuần trước, nước này đã dùng tàu hỏa để vận chuyển hai tên lửa Musudan tới bờ biển phía Đông và số vũ khí này đã được lắp vào bệ phóng di động.



TTXVN/Tin tức

Nhật Bản báo động nguy cơ tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản báo động nguy cơ tên lửa Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10/4 tuyên bố chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức để chặn đứng bất cứ nguy cơ nào đối với Nhật Bản một khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN