Hàn Quốc và EU cam kết trao đổi công nghệ vaccine

Ngày 8/10, Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với các công ty công nghệ sinh học của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất vaccine của thế giới vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) Yeo Han-koo sẽ gặp Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của EU Thierry Breton tại Hội nghị bàn tròn về kinh doanh vaccine toàn cầu Hàn Quốc-EU tại Brussels (Bỉ) vào chiều 8/10. Các quan chức đến từ 14 công ty công nghệ sinh học lớn của cả Hàn Quốc và EU, trong đó có SK Bioscience Co. và Lonza Group AG, cũng sẽ tham dự sự kiện này. Theo MTIE, các công ty dược phẩm của Hàn Quốc và EU sẽ trao đổi ý kiến về các biện pháp nhằm giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu sản xuất vaccine trên toàn cầu.

Hàn Quốc và EU cũng có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ bên lề cuộc họp nhằm thúc đẩy trao đổi công nghệ bào chế vaccine.

Trong một tuyên bố, MTIE cho biết: "Thỏa thuận sẽ cho phép các công ty Hàn Quốc đầu tư vào các công ty nắm giữ các công nghệ tiên tiến của EU và phát triển các nguyên liệu mới để sản xuất vaccine".

Hồi tháng 8, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 2.200 tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD) đến năm 2025 để trở thành một "trung tâm vaccine" toàn cầu và sản xuất lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do nước này tự phát triển trong nửa đầu năm tới. Để thực hiện kế hoạch này, Hàn Quốc cũng tìm kiếm các mối quan hệ sâu sắc hơn với các hãng dược phẩm trên thế giới.

*Bộ Y tế Malaysia ngày 8/10 cho biết đã cấp phép có điều kiện đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech làm mũi tiêm tăng cường. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/ BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, mũi vaccine của hãng Pfizer/BioNTech tăn cường chỉ được phép áp dụng đối với người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, và được tiêm ít nhất sau 6 tháng kể từ mũi tiêm thứ hai. 

Trước đó, giới chức Malaysia cho biết việc tiêm mũi tăng cường sẽ không bắt buộc nhưng đặc biệt khuyến nghị sử dụng đối với những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao. Việc kết hợp các loại vaccine khác nhau cũng sẽ được phép áp dụng với mũi tiêm tăng cường.

Ngoài vaccine của hãng Pfizer, Malaysia cũng đang sử dụng các loại vaccine phòng COVID-19 của các hãng AstraZeneca (Anh), Sinovac và CanSino Biologics (Trung Quốc) trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

Đến nay, khoảng 64% trong tổng số 32 triệu dân của Malaysia đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, trong đó người lớn chiếm 89%.

Trần Quang - Lê Đạt (TTXVN)
Châu Âu phê duyệt nhà máy của hãng dược Merck sản xuất vaccine của J&J
Châu Âu phê duyệt nhà máy của hãng dược Merck sản xuất vaccine của J&J

Ngày 7/10, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết cơ quan này đã phê duyệt cơ sở sản xuất của hãng dược Merck&Co Inc (Mỹ) tại thị trấn West Point, bang Pennsylvania, sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson&Johnson (J&J). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN