Hàn Quốc và 22 thành viên EU ký thỏa thuận mở rộng đường hàng không

Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Hàn Quốc cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/6 thông báo nước này và 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết thỏa thuận hàng không theo mới để mở rộng hợp tác đường hàng không.

Chú thích ảnh
 Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Tegel ở Berlin, Đức ngày 26/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hai Bộ trên, Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ và EU Yoon Soon-gu cùng với các quan chức đồng cấp đại diện 22 nước thành viên EU, ký kết hiệp ước hàng không sửa đổi sau khi Anh rời EU hồi tháng Một năm nay.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho hay thỏa thuận hàng không mới sẽ cho phép tất cả các hãng hàng không của 22 nước thành viên EU được phép thực hiện chuyến bay tới Hàn Quốc, qua đó cung cấp cho khách hàng nhiều quyền lựa chọn. Hiện các hãng hàng không EU được phép bay đến Hàn Quốc từ nước mà hãng có xuất xứ, chẳng hạn hãng Lufthansa AG của Đức chỉ được cất cánh từ Đức để bay đến Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận mới ký kết với 22 nước thành viên EU, Hàn Quốc, ngoài việc mở rộng các tuyến hàng không với EU, còn muốn tìm kiếm trao đổi các công nghệ trong sản xuất máy bay trực thăng và chứng nhận phụ tùng máy bay.

Trong khi đó, thỏa thuận hàng không song phương giữa Hàn Quốc và Anh vẫn có hiệu lực.

EU có 27 quốc gia thành viên sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung. Năm quốc gia, gồm Ireland, CH Cyprus, Estonia, Lithuania và Slovenia, vẫn chưa ký thỏa thuận hàng không với Hàn Quốc.

Q.Chung/TTXVN (Theo Yonhap)
UPU, IATA kêu gọi chính phủ các nước hỗ trợ chuyển bưu phẩm qua đường hàng không
UPU, IATA kêu gọi chính phủ các nước hỗ trợ chuyển bưu phẩm qua đường hàng không

Các ngành hàng không và bưu chính toàn cầu ngày 4/5 cảnh báo, đại dịch COVID-19 khiến hầu hết các chuyển bay chở khách bị dừng cộng với việc mua hàng trực tuyến gia tăng đang làm chậm hoạt động vận chuyển bưu phẩm đường hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN