Hàn Quốc triển khai tiêm chủng cho phụ nữ có thai 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết các ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày của nước này đã quay trở lại mốc hơn 2.000 ca, sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân kỷ niệm Ngày lập quốc (từ ngày 2-4/10).

Hiện người dân Hàn Quốc đang quan ngại sự lây lan của đại dịch trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khác là Lễ Hangul - ngày kỷ niệm bảng chữ cái Hàn Quốc ra đời (ngày 9/10).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KDCA, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2.028 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.002 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm lên 323.379 ca. Số ca mắc mới trong 1 ngày tại Hàn Quốc đã gia tăng trở lại sau khi giảm xuống dưới mốc 2.000 ca trong ngày 4 và 5/10 do tỷ lệ xét nghiệm giảm. Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày kể từ ngày 26/9 - một ngày sau khi số ca mắc mới lần đầu tiên tăng lên mức hơn 3.000 ca sau kỳ nghỉ lễ Chuseok. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 12 trường hợp tử vong do COVID-19, đưa tổng số người không qua khỏi lên 2.536 người.

Nhằm đạt được mục tiêu bao phủ vaccine ngừa COVID-19 đối với 80% số người trưởng thành vào cuối tháng nay, Hàn Quốc sẽ triển khai đặt lịch tiêm chủng cho phụ nữ có thai trong tuần này. Theo đó, từ ngày 8/10 tới, phụ nữ mang thai có thể đặt lịch tiêm chủng và chương trình tiêm chủng sẽ bắt đầu từ ngày 18/10 tới. Phụ nữ mang thai sẽ được tiêm vaccine của Moderna hoặc Pfizer. Theo KDCA, vaccine ngừa COVID-19 an toàn với phụ nữ có thai và có thể giúp họ giảm các nguy cơ khi mắc COVID-19. Trong số 731 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến cuối tháng 8, có 2% trong số này mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, KDCA khuyến nghị phụ nữ mang thai dưới 12 tuần cần thăm khám bác sĩ trước khi tiêm chủng. 

Trong bối cảnh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang thu được tiến triển, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét chuyển dần sang giai đoạn "sống chung với COVID-19" bắt đầu từ tháng 11 tới. Theo đó, Hàn Quốc coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm, giống như bệnh cúm mùa và nước này sẽ nới lỏng giãn cách xã hội.

KDCA cho biết kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 26/2 vừa qua, 39,78 triệu người, tương đương 77,5% dân số, đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Số người được tiêm đầy đủ các mũi vaccine là 27,99 triệu người, tương đương 54,5%.

Trần Quang (TTXVN)
ECDC cảnh báo nguy cơ làn sóng tử vong mới vì COVID-19 tại châu Âu
ECDC cảnh báo nguy cơ làn sóng tử vong mới vì COVID-19 tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) mới đây cảnh báo về làn sóng tử vong mới vì COVID-19 tại châu Âu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN