Hàn Quốc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi  

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 5/10, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết bắt đầu tiếp nhận việc đặt lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đồng thời nhấn mạnh nhóm đối tượng này không thuộc diện bắt buộc tiêm chủng.

Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể, thanh niên từ 16-17 tuổi (sinh năm 2004-2005) sẽ được đặt lịch trước từ ngày 5-29/10 và bắt đầu được tiêm từ ngày 18/10-13/11; nhóm thiếu niên từ 12-15 tuổi (sinh năm 2006-2009) sẽ đặt lịch tiêm từ ngày 18/10 đến ngày 12/11 và tiêm từ ngày 1-27/11. Mũi vaccine thứ hai sẽ tự động được đặt lịch 3 tuần sau mũi thứ nhất. 

Số liệu thống kê của KDCA cho thấy tính từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2021, tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em và thanh, thiếu niên Hàn Quốc là 464,9 ca trên 100.000 trẻ, thấp hơn tỷ lệ nhiễm trên toàn dân số là 572,8 ca/100.000 dân. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tỷ lệ mắc bệnh kể từ sau khi làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát ở Hàn Quốc.

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Hàn Quốc khuyến nghị những thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12-17 có bệnh lý nền như: tiểu đường trẻ em, béo phì, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính nên tiêm vaccine COVID-19 do nguy cơ diễn biến nặng khi mắc COVID-19 cao gấp 2 lần so với trẻ đồng trang lứa khỏe mạnh bình thường. Trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh có thể tiêm phòng vaccine theo nguyện vọng cá nhân và người bảo hộ.

Nhóm xúc tiến tiêm chủng của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hướng dẫn tiêm chủng thông qua các trường học, chính quyền địa phương, cơ sở chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên, giúp người bảo hộ hiểu về lợi ích của việc tiêm chủng, không để xảy ra bất tiện nào trong việc đặt lịch tiêm hay lỗ hổng trong việc quản lý sau tiêm phòng.

Số ca nhiễm COVID-19 mới hằng ngày của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 ca trong những ngày gần đây. Ngày 5/10 Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.575 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.557 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc nước này lên 321.352 ca. 

Nhằm khống chế sự lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2, Hàn Quốc đã quyết định kéo dài lệnh giãn cách xã hội tăng cường thêm 2 tuần, bắt đầu từ ngày 4/10 vừa qua. Theo đó, khu vực Seoul và vùng phụ cận vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội Cấp độ 4, bao gồm hạn chế kinh doanh và cấm tụ tập từ 3 người trở lên sau 18h00. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm chủng mũi vaccine thứ nhất cho 39,74 triệu người, tương đương 77,4% dân số. Số người được tiêm chủng đầy đủ là 27,23 triệu người, chiếm 53%. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, KDCA cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét chuyển dần sang giai đoạn "sống chung với COVID-19" bắt đầu từ tháng 11 tới. Theo đó, COVID-19 sẽ được coi là một bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp (giống như cúm mùa).

 Anh Nguyên (TTXVN)
Hàn Quốc tích cực thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên
Hàn Quốc tích cực thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 5/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc (MOU) cho biết nước này đang tích cực chuẩn bị những thủ tục cần thiết để nối lại đối thoại với Triều Tiên sau khi đường dây liên lạc giữa hai miền được khôi phục một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN