Những điểm du lịch châu Á nỗ lực mở cửa an toàn trong dịch COVID-19

Đảo Phuket (Thái Lan) đã đi tiên phong trong tháng 7 với chương trình mở cửa đón khách du lịch. Đến nay nhiều điểm đến du lịch khác của châu Á cũng áp dụng các biện pháp để đón du khách đến nghỉ dưỡng một cách thoải mái nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong dịch COVID-19.

Chương trình du lịch miễn cách ly

Chú thích ảnh
Du khách đến sân bay quốc tế Phuket tại Thái Lan ngày 1/7. Ảnh: AP

Thái Lan trong tháng 7 đã đặt cược vài đảo du lịch nổi tiếng Phuket khi đón khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19.

Ngành du lịch Thái Lan thử nghiệm chương trình “Hộp cát Phuket” để vực dậy sau dịch COVID-19. Trong 2 tháng đầu chương trình được triển khai, đã có 26.000 du khách tiêm đủ vaccine COVID-19 đến Phuket, giúp hòn đảo này thu về 1,6 tỷ baht (49 triệu USD). Chưa đầy 1% trong số du khách này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), chương trình “Hộp cát Phuket” dựa trên chiến lược tiêm chủng, xét nghiệm và hạn chế - các biện pháp mà giới chức hy vọng đủ nghiêm ngặt để giảm thiểu mối đe dọa COVID-19, trong khi vẫn tạo tự do cho khách du lịch tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển.

Du khách sẽ phải bay thẳng đến Phuket, không quá cảnh. Ngoài ra, du khách trưởng thành phải có dữ liệu chứng minh đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành cũng như bảo hiểm sẵn sàng chi trả 100.000 USD cho điều trị COVID-19…

Khi đến Phuket, họ sẽ phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội đồng thời trải qua 3 lần xét nghiệm COVID-19 tự dùng tiền cá nhân, mỗi lần khoảng 300 USD. Sau 14 ngày lưu trú tại Phuket, du khách có thể đến những địa điểm khác của Thái Lan.

Tờ Straits Times (Singapore) cho biết “Hộp cát Phuket” đang trở thành chương trình được nhiều nước học hỏi để tìm cách khởi động lại ngành công nghiệp du lịch một cách an toàn.

Bang tại Ấn Độ đặt niềm tin vào vaccine COVID-19

Bang Goa, thuộc vùng duyên hải miền Tây của Ấn Độ, đã mở cửa đón du khách nội địa tiêm vaccine COVID-19 từ tháng này. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya ngày 4/10 cho biết 70% người trưởng thành của nước này đã được tiêm tối thiểu một liều vaccine phòng COVID-19 và 25% đã tiêm đầy đủ hai mũi.

Trong khi đó, Ấn Độ đã không đón du khách nước ngoài từ tháng 3/2020 khi dịch COVID-19 bùng phát. Mùa du lịch cao điểm tại Goa thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3.

Những người dân đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 vào thời điểm 15 ngày trước khi đến sẽ được phép vào Goa. Ngoài ra, du khách có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước đó cũng được phép đến Goa.

Đảo Langkawi Malaysia

Đảo Langkawi đã mở cửa từ 16/9 cho du khách nội địa. Chương trình bong bóng du lịch tại hòn đảo của Malaysia này chỉ giới hạn với những người dân địa phương đã tiêm đủ vaccine COVID-19.

Malaysia đã ghi nhận trên 2 triệu trường hợp mắc COVID-19 và 25.000 người tử vong vì dịch bệnh này. Nhưng tính đến nay, trên 83% người dân trưởng thành Malaysia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 (khoảng 60% toàn bộ dân số” và tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 đã giảm.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cam kết di chuyển liên bang sẽ được khôi phục một khi 90% dân số trưởng thành Malaysia được tiêm đủ vaccine COVID-19.

Trang Channelnews Asia (Singapore) cho rằng Langkawi và nhiều nơi khác ở Malaysia cần học hỏi nhiều hơn từ kinh nghiệm nước ngoài để hòa hợp du lịch nội địa và nước ngoài đồng thời thích nghi những môi trường khác nhau như đảo, vùng nông thôn và thành thị an toàn nhưng cuốn hút.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.