Hàn Quốc trấn áp buôn lậu thuốc từ phôi thai người

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, họ đang tăng cường các biện pháp kiểm tra hải quan nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu các loại thuốc làm từ phôi thai người hoặc trẻ sơ sinh tử vong có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhiều thuốc từ "thịt người" được trá hình dưới vỏ thuốc hợp pháp. Ảnh minh họa.

Hoạt động buôn lậu trái phép các loại thuốc từ “thịt người” – được cho là có tác dụng tăng cường chức năng sinh dục của nam giới – đã tăng mạnh kể từ khi Hàn Quốc phát hiện vụ đầu tiên hồi tháng 8/2011.

 

Cho tới nay, hải quan Hàn Quốc đã lật tẩy 35 âm mưu đưa tổng cộng 17.451 viên thuốc “thịt người” vào nước này qua hành lý xách tay hoặc bưu kiện. Hãng tin Yonhap dẫn lời giới chức hải quan Hàn Quốc cho biết, các loại thuốc nói trên bị nhiễm “siêu vi khuẩn” và các vi sinh vật gây bệnh khác. Trong số này, nhiều loại được trá hình trong những vỏ thuốc hợp pháp.

 

Cũng theo Yonhap, các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ siết chặt kiểm tra nhằm phát hiện những dược phẩm có nguồn gốc từ các thành phố Thanh Đảo và Thiên Tân của Trung Quốc, những nơi được cho là sản xuất nhiều loại thuốc từ phôi thai người.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN