Hàn Quốc 'trải thảm đỏ' đón các nhà đầu tư nước ngoài

Theo hãng tin Yonhap, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) dự định dỡ bỏ chính sách đăng ký bắt buộc hiện nay đối với những người nước ngoài đầu tư vào chứng khoán trong nước trong năm 2023, trong nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 10.000 won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo được đưa ra khi những nhà đầu tư nước ngoài hiện được yêu cầu nộp thông tin cá nhân với cơ quan tài chính trong nước trước khi mua cổ phiếu niêm yết của Hàn Quốc. Chính sách này, không có ở các thị trường lớn khác như Mỹ, Nhật Bản và Đức, được xem là một trong những quy định "quá mức cần thiết" đối với những người nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hàn Quốc.

Trong một thông báo ngày 24/1, FSC cho biết Hàn Quốc vẫn có thể giám sát thị trường tài chính trong nước mà không cần hệ thống đăng ký và việc sửa đổi trên sẽ cho phép các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu Hàn Quốc chỉ với thông tin về số hộ chiếu của họ.

Theo FSC, bắt đầu từ năm 2024, cơ quan này cũng sẽ bắt buộc các công ty niêm yết có tài sản trị giá 10.000 tỷ won (8 tỷ USD) trở lên phải cung cấp hồ sơ theo quy định bằng tiếng Anh về thông tin có thể tác động đáng kể đến thị trường. FSC có kế hoạch mở rộng phạm vi này bao gồm các doanh nghiệp có tài sản từ 2.000 tỷ won trở lên bắt đầu từ năm 2026.

FSC cho biết những thay đổi như vậy sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư của thị trường Hàn Quốc khi đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời tạo cơ sở cho đất nước thu hút thêm đầu tư nước ngoài nhờ sự thuận tiện.

TTXVN/Báo Tin tức
Kênh đào Suez sẽ mở cửa cho đầu tư nước ngoài
Kênh đào Suez sẽ mở cửa cho đầu tư nước ngoài

Phát biểu trước báo giới ngày 22/12, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), Osama Rabie, cho biết kênh đào này sẽ mở cửa cho đầu tư nước ngoài, nhưng người nước ngoài không có quyền giám sát kênh đào cũng như tham gia vào quỹ đã được đề xuất nhằm góp phần quản lý các nguồn lực của kênh đào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN