Hàn Quốc trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử

Hàn Quốc đã trải qua tháng 9 nóng nhất từ trước tới nay, với những đợt nắng nóng chưa từng có và những đêm nhiệt đới kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ Trung thu (Lễ Chuseok), đánh dấu mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong 52 năm quan sát thời tiết.

Chú thích ảnh
Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo “Phân tích khí hậu tháng 9/2024” của Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) được công bố vào ngày 8/10 cho biết, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc vào tháng 9 là 24,7 độ C, cao hơn 4,2 độ C so với nhiệt độ trung bình thông thường.

Các điều kiện khắc nghiệt này được cho là do sự kết hợp của hệ thống áp suất cao kép và luồng không khí nóng ẩm liên tục tràn vào. Điều này khiến tháng 9 trở thành tháng nóng nhất kể từ khi KMA bắt đầu theo dõi thời tiết quốc gia vào năm 1973, vượt qua kỷ lục trước đó là 22,6 độ C được thiết lập vào năm ngoái.

Đáng chú ý, nhiệt độ tăng cao lên mức mới hằng ngày trong tháng 9 được ghi nhận tại 46 trong số 66 trạm thời tiết quan trọng, bao gồm 37,4 độ C vào ngày 19/9 tại Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang.

Sóng nhiệt và đêm nhiệt đới cũng đạt mức cao kỷ lục, với trung bình 6 ngày nắng nóng cực độ trong tháng 9, vượt xa mức thông thường là 0,2 ngày. Con số này vượt qua mức nắng nóng cao thứ hai trong tháng 9 là 1,3 ngày được ghi nhận vào năm 2010.

Hiện tượng đêm nhiệt đới thường xảy ra khi nhiệt độ duy trì ở mức 25 độ C hoặc cao hơn từ 18h01 chiều hôm trước đến 9h sáng hôm sau. 

Đêm nhiệt đới trong tháng 9 ở Hàn Quốc cũng đạt mức cao nhất từ trước tới này. Hàn Quốc có trung bình 4,3 đêm nhiệt đới vào tháng 9, vượt qua kỷ lục trước đó là 0,9 ngày được thiết lập vào năm 1992. Năm nay, tính đến tháng 9, Hàn Quốc có trung bình 24,5 đêm nhiệt đới, gần gấp 3 lần mức trung bình thông thường là 6,6 ngày.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngay cả vùng biển xung quanh cũng ấm hơn bình thường. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình quanh Hàn Quốc vào tháng 9 là 27,4 độ C, cao hơn 3,2 độ C so với mức trung bình 10 năm là 24,2 độ, đánh dấu tháng 9 ghi nhận nhiệt độ bề mặt biển ở mức cao nhất trong thập kỷ qua. Lượng mưa cũng cao hơn 54,6% so với thông thường, với lượng mưa trung bình toàn quốc đạt 241 mm, cao hơn 85,9 mm so với mức trung bình. 

Theo KMA, nắng nóng kéo dài, bao gồm nhiệt độ vượt quá 35 độ và cảnh báo nắng nóng kéo dài đến tận tháng 9, được cho là do hệ thống áp suất cao kép gây ra. Hệ thống áp suất cao Tây Tạng ở tầng khí quyển phía trên làm tăng cường ánh sáng Mặt Trời, trong khi hệ thống áp suất cao Bắc Thái Bình Dương ở các tầng thấp hơn tạo điều kiện cho luồng không khí nóng ẩm liên tục từ phía Nam tràn vào. Nắng nóng ở Hàn Quốc chỉ bắt đầu giảm sau trận mưa lớn vào ngày 20-21/9, khi hệ thống áp suất cao suy yếu.

Trường Giang  (TTXVN)
Trên 2 triệu người lao động ngoài trời ở bang Florida đối phó nắng nóng khắc nghiệt
Trên 2 triệu người lao động ngoài trời ở bang Florida đối phó nắng nóng khắc nghiệt

Bang Florida của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, trở thành một trong những bang nóng nhất nước này. Với nhiệt độ trung bình tăng cao và độ ẩm vượt mức an toàn, các công việc ngoài trời, đặc biệt là trong ngành xây dựng, ngày càng trở nên nguy hiểm hơn cho sức khỏe của người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN