Hàn Quốc sắp triển khai máy bay do thám thế hệ thứ ba

Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/5 cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiếp nhận máy bay do thám thế hệ thứ ba E-737 với tên gọi “Peace eye” và sẽ sớm đưa vào sử dụng.

Máy bay do thám thế hệ thứ ba E-737. Ảnh Internet

 

Theo Cơ quan Quản lý mua sắm Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc, năm 2006 nước này đã đạt được hợp đồng mua 4 máy bay do thám tầm cao của hãng Boeing (Mỹ) trị giá 1,6 tỷ USD. Hai trong số 4 chiếc đó đã được bàn giao cho lực lượng không quân Hàn Quốc trong năm 2011.

 

Cũng theo DAPA, dưới sự giám sát của hãng Boeing, ngành công nghiệp hàng không Hàn Quốc đã sản xuất hệ thống rađa và các thiết bị linh kiện điện tử khác của máy bay E-737.

 

Được trang bị rađa hiện đại với hệ thống ăngten điện tử đa chức năng “Multi-role Electronically Scanned Array”, E-737 có thể phát hiện và giám sát 1.000 máy bay hoặc toàn bộ bề mặt các mục tiêu cùng một lúc.

 

 Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Iran chế tạo phiên bản máy bay do thám không người lái của Mỹ
Iran chế tạo phiên bản máy bay do thám không người lái của Mỹ

Ngày 22/4, Sư đoàn hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố Têhêran đã có được công nghệ chế tạo của một máy bay do thám không người lái Mỹ mà nước CH Hồi giáo này bắt giữ được hồi năm ngoái và đã bắt đầu tiến hành chế tạo phiên bản máy bay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN