Hàn Quốc phân tích khả năng 'phương tiện phóng' Triều Tiên đã phát nổ 

Văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia sáng 31/5 để thảo luận về việc Triều Tiên phóng "vệ tinh không gian". Cuộc họp của NSC do Cố vấn An ninh Quốc gia Cho Tae-yong chủ trì.

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đăng phát ngày 19/12/2022 về vụ phóng thử tên lửa mang vệ tinh thực nghiệm tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết vụ phóng được thực hiện từ khu vực làng Dongchang ở khu vực bờ biên phía Tây của Triều Tiên lúc 6h29 sáng 31/5 theo giờ địa phương và "phương tiện phóng" đã bay qua vùng biển xa về phía Tây của đảo Baengnyeong của Hàn Quốc. Vụ phóng không ảnh hưởng đến khu vực Seoul. 

Quân đội Hàn Quốc cho biết "phương tiện phóng" của Triều Tiên biến mất khỏi radar trước khi đến điểm rơi dự kiến và nhiều khả năng đã phát nổ trong không trung. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã phát thông báo về việc Triều Tiên bắn tên lửa về phía Nam, khiến chính quyền thủ đô Seoul phải cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán.

Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản và Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31/5 đến ngày 11/6. Đây được xem như một phần của các dự án quốc phòng quan trọng được công bố tại Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu năm 2021.

Khánh Vân (TTXVN)
Triều Tiên phóng 'vệ tinh không gian'
Triều Tiên phóng 'vệ tinh không gian'

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên ngày 31/5 đã phóng vật thể bay mà Bình Nhưỡng gọi là "phương tiện phóng không gian" về phía Nam, sau khi nước này đã thông báo kế hoạch trên hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN