Hàn Quốc phá vỡ đường dây người nước ngoài lừa đảo tình cảm để lấy tiền

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát thủ đô Seoul ngày 21/12 cho biết đã bắt giữ hàng chục đối tượng người nước ngoài với cáo buộc lừa đảo khoảng 1,9 tỉ won (1,45 triệu USD) từ 30 người bằng cách mạo danh là lính Mỹ hoặc bác sĩ trong các vụ lừa đảo tình cảm.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát thông báo đã bắt giữ 13 đối tượng thuộc đường dây lừa đảo, trong đó có trùm đường dây người Nigeria, 39 tuổi, và chuyển các đối tượng này sang cơ quan công tố để tiếp tục điều tra và truy tố. 

Các đối tượng này bị cáo buộc mạo danh là bác sĩ, doanh nhân và quân nhân Mỹ và lừa những người chúng làm quen trên mạng xã hội bằng cách dựng lên những màn kịch lừa đảo cực kỳ tinh vi hòng chiếm đoạt tiền. Thậm chí, có đối tượng lừa lấy tổng cộng 315 triệu won từ một nạn nhân. 

Những kẻ lừa đảo phần lớn lưu trú tại các thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi và ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp sau khi nhập cảnh bằng thị thực du lịch.

Đường dây lửa đảo này được cho là đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin ở nước ngoài, cùng với các tài khoản ngân hàng với tên đi mượn để tránh bị cảnh sát phát hiện. 

Cảnh sát có kế hoạch điều tra thêm các tội danh khác do các đối tượng này thực hiện và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo này.

Thúc Anh (TTXVN)
Cảnh sát châu Âu phá vỡ đường dây rửa tiền lớn
Cảnh sát châu Âu phá vỡ đường dây rửa tiền lớn

Ngày 5/5, Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 đối tượng người Đức tình nghi điều hành một hệ thống rửa tiền lớn cho các băng nhóm tội phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN