Hàn Quốc nổ súng bắt tàu Trung Quốc đánh cá trái phép

Ngày 1/11, lần đầu tiên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sử dụng súng máy để bắt giữ các tàu của Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép trong Vùng Đặc quyền kinh tế của Seoul.

Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp cận tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc vào năm 2012. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc xác nhận thông tin trên. Văn phòng khu vực miền Trung của lực lượng trên cho biết, các thành viên của họ đã dùng súng máy M60 bắn chỉ thiên để bắt giữ 2 tàu đánh cá của Trung Quốc đang hoạt động trái phép ngoài khơi thành phố cảng Incheon vào lúc khoảng 17 giờ giờ địa phương (15 giờ giờ Việt Nam).

Một nguồn tin chính thức cho biết, không có ngư dân nào của Trung Quốc bị thương và không có thiệt hại gì về vật chất.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thông báo họ phải nổ súng do các tàu đánh cá tìm cách chạy trốn mặc dù đã nhiều lần bị cảnh báo là phải dừng lại.


Hiện lực lượng này đang nỗ lực tăng cường các biện pháp chống nạn đánh cá trộm sau khi một tàu tuần tiễu của họ bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm hồi đầu tháng trước.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc triệu quan chức Trung Quốc phản đối vụ đâm tàu
Hàn Quốc triệu quan chức Trung Quốc phản đối vụ đâm tàu

Đây là lần thứ ba Hàn Quốc triệu quan chức ngoại giao của Trung Quốc đến để phản đối vụ việc Seoul cho là tàu cá Trung Quốc đã cố tình đâm chìm tàu tuần duyên nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN