Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức đối thoại chiến lược sau 9 năm

Hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội đàm cấp thứ trưởng tại Seoul trong ngày 5/10, đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau 9 năm, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ấm dần lên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Chang Ho-jin đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Masataka Okano để thảo luận về "đối thoại chiến lược" nhằm giải quyết nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự, từ quan hệ song phương đến các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 14 này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang tan băng sau khi Hàn Quốc hồi tháng 3 quyết định tự bồi thường cho các nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến mà không yêu cầu các công ty Nhật Bản đóng góp.

Cuộc đối thoại được khởi động vào năm 2005 với mục đích giúp hai nước tham vấn về một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu từ tầm nhìn trung đến dài hạn. Tuy nhiên, đối thoại chiến lược Hàn - Nhật đã bị dừng lại kể từ sau năm 2014 trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng vì các tranh cãi liên quan tới thời kỳ thuộc địa.

Đào Lâm (TTXVN)
Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9
Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9

Ngày 12/6, tại London, Vương quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Anne- Marie Trevelyan đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN