Hàn Quốc mở rộng điều tra các đặc vụ tình báo quân đội và an ninh mạng

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một cuộc điều tra gần đây đã phát hiện các đặc vụ tình báo quân đội có dính líu vào 1 chiến dịch bí mật viết những bình luận ủng hộ chính phủ trên Internet dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (phải) và Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong trong cuộc gặp tại Seoul ngày 15/9. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nhóm điều tra của bộ trên, vốn đang nghiên cứu về sự can thiệp của quân đội trong các vấn đề chính trị, tuyên bố rằng việc thanh tra nội bộ Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng (DSC) đã xác nhận việc những đặc vụ của cơ quan này đã được huy động tham gia vào các công tác vận động của Chính phủ của ông Lee nhằm lôi kéo dư luận trên internet và mạng xã hội. Cơ quan tình báo này đã điều hành một nhóm chuyên viết các bình luận trên mạng trong 2 năm.

Ngoài ra, nhóm điều tra cũng tiết lộ thêm các bằng chứng về những hoạt động chính trị bất hợp pháp của Bộ Chỉ huy Chiến tranh mạng. Nhóm điều tra nêu rõ: "Các dữ liệu thu thập được lần này sẽ được cung cấp cho các công tố viên nhà nước nếu họ yêu cầu. Chúng tôi sẽ hợp tác với bên nguyên tiếp tục cuộc điều tra".

TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc tiếp tục xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân
Hàn Quốc tiếp tục xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân

Ngày 24/10, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất của một ủy ban nhà nước nhằm nối lại kế hoạch xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mà trước đó Tổng thống Moon Jae In từng cam kết hủy bỏ nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc của Seoul vào năng lượng hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN