Hàn Quốc: Khối bảo thủ chưa thống nhất được ứng cử viên tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ứng cử viên tổng thống của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền Kim Moon Soo và cựu Thủ tướng Han Duck Soo, ứng cử viên độc lập, đã có cuộc họp riêng vào ngày 7/5 để thảo luận về khả năng thống nhất ứng cử viên của khối bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới. Tuy nhiên, cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo (trái) và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền Kim Moon Soo tại cuộc gặp ở Seoul ngày 5/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông tin cho biết ông Kim và cựu Thủ tướng Han đã gặp riêng trong khoảng 75 phút mà không có bất kỳ trợ lý nào. Sau cuộc họp kín, người phát ngôn của ông Han là ông Lee Jung Hyun cho biết hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận cụ thể nào. Cựu Thủ tướng Han đã không tham dự cuộc họp báo sau cuộc họp kín.

Phía ứng cử viên Kim cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi “không có tiến triển có ý nghĩa nào" đạt được trong quá trình thảo luận. Ông Kim nói rằng đã đề xuất các ý tưởng để thống nhất ứng cử viên của khối bảo thủ, nhưng ông Han vẫn giữ nguyên lập trường đã nêu trước đó.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến hạn chót đăng ký ứng cử viên chính thức vào ngày 11/5 và khối bảo thủ ở Hàn Quốc, do đảng PPP cầm quyền dẫn đầu, đang chịu áp lực thống nhất ứng cử viên nhằm đưa ra gương mặt đủ mạnh có thể cạnh tranh với ứng cử viên của đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae Myung, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Trước đó cùng ngày 7/5, cựu Thủ tướng Han đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông tuyên bố sẽ không đăng ký tham gia cuộc đua trừ khi đạt được thỏa thuận với ứng cử viên Kim của PPP trước thời hạn ngày 11/5. Ông cũng cho biết ông sẽ chấp nhận vô điều kiện các điều khoản của PPP về việc thống nhất ứng cử viên.

Thông tin cho biết ứng cử viên Kim đã đề xuất tổ chức một cuộc họp tiếp theo trong ngày 8/5 và cựu Thủ tướng Han đã phản hồi tích cực.

Cuộc họp ngày 7/5 diễn ra trong bối cảnh rạn nứt nội bộ đảng PPP cầm quyền ngày càng gia tăng với việc ứng cử viên Kim công khai chỉ trích ban lãnh đạo đảng gây sức ép buộc ông phải ngừng cuộc đua để ủng hộ ông Han. Ông Kim đã đình chỉ các hoạt động vận động tranh cử từ ngày 6/5.

Ứng cử viên Kim, cựu Bộ trưởng Lao động, đã được PPP đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3/6 tới. Trong khi cựu Thủ tướng Han, người đang tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập, cũng đã lần đầu tiên ra tranh cử tổng thống sau nhiều thập kỷ đảm nhiệm các vai trò quan trọng hàng đầu trong chính phủ.

Nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ thực thi mức cảnh báo an ninh cao nhất trên toàn quốc trong thời gian bầu cử. Theo đó, 100% lực lượng cảnh sát được huy động.

Theo hãng tin Yonhap, quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Lee Ho Young đưa ra chỉ thị trên tại một hội nghị trực tuyến với các sĩ quan cảnh sát cấp cao. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 168.000 sĩ quan cảnh sát để bảo vệ các ứng cử viên, các điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu, đồng thời chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Cảnh sát dự kiến bắt đầu tăng cường an ninh từ ngày 12/5 khi chiến dịch tranh cử chính thức khởi động. Mức độ an ninh cũng sẽ tiếp tục được nâng cao trong những ngày bỏ phiếu sớm từ ngày 29 -30/5. Ông Lee nhấn mạnh với biện pháp an ninh chặt chẽ và thực thi nghiêm chỉnh luật pháp, nhà chức trách sẽ nỗ lực để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử sắp tới một cách công bằng và ổn định hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây.

Khánh Vân - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ứng viên Tổng thống của đảng đối lập bỏ xa cựu Thủ tướng Hàn Quốc về tỷ lệ ủng hộ
Ứng viên Tổng thống của đảng đối lập bỏ xa cựu Thủ tướng Hàn Quốc về tỷ lệ ủng hộ

Theo hãng tin Yonhap, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ (DP) đối lập, ông Lee Jae-myung vẫn dẫn đầu, vượt xa về tỷ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN