Hàn Quốc khám xét trụ sở Lực lượng bảo vệ bờ biển trong cuộc điều tra vụ đắm phà Sewol

Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 22/11 đã lục soát trụ sở Lực lượng bảo vệ bờ biển, trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra về vụ đắm phà Sewol năm 2014.

Chú thích ảnh
Phà Sewol sau khi được trục vớt . Ảnh: YONHAP/TTXVN

Một đơn vị đặc nhiệm phụ trách điều tra đã tiến hành cuộc lục soát vào khoảng 10h00 tại trụ sở Lực lượng bảo vệ bờ biển và một số văn phòng địa phương giám sát bờ biển phía Tây và cảng Tây nam Mokpo.

Đã 5 năm sau thảm kịch trên, nhưng nhiều người dân Hàn Quốc vẫn cho rằng sự thật đằng sau vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cuối tháng 10 vừa qua, một ủy ban điều tra độc lập đã chỉ trích chính phủ ứng phó chậm chạp trong việc cứu nạn nhân. Phát biểu tại họp báo, ủy ban trên cho biết đã có trong tay bằng chứng cho thấy việc triển khai trực thăng bị chậm trễ và cáo buộc Lực lượng bảo vệ bờ biển không cứu một nạn nhân, người lẽ ra có thể sống sót nếu được lập tức chuyển tới bệnh viện.

Vụ lật phà Sewol xảy ra ngày 16/4/2014 khi đang trên hành trình từ thành phố Incheon đến Jeju. Trên phà có 450 người, chủ yếu là học sinh trường trung học Danwon. 304 người thiệt mạng, 9 người mất tích. Đây là một trong những thảm họa đường sông tồi tệ nhất ở Hàn Quốc.

Bích Liên (TTXVN)
Lập nhóm đặc trách điều tra thảm họa chìm phà Sewol
Lập nhóm đặc trách điều tra thảm họa chìm phà Sewol

Viện Công tố tối cao Hàn Quốc (SPO) ngày 6/11 công bố kế hoạch thành lập Nhóm đặc trách để điều tra vụ chìm phà Sewol, một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN